03/04/2013 22:09 GMT+7

Voi chết, bị cắt nhiều phần thân thể

L.GIANG
L.GIANG

TTO - Ngày 3-4, ông Cao Văn Lục, chủ tịch UBND xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình), cho biết người dân trong xã khi vào rừng đã phát hiện xác một con voi bị chết tại khu vực rừng giáp ranh giữa tiểu khu 40 và 41 thuộc địa phận xã Tân Hóa.

Xác voi trong tình trạng bị cắt đứt đầu, tứ chi và tai, phần thân đã ít nhiều bị phân huỷ nhưng vẫn nhận ra là voi cái lớn.

Theo ông Lục, lâu nay trên địa bàn xã và vùng giáp với xã Trung Hóa thỉnh thoảng vẫn xuất hiện voi ra phá nương rẫy của bà con.

Ông Phạm Hồng Thái, chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình, cho biết đã cử cán bộ lên hiện trường xem xét nhằm xác minh voi chết vì bị giết trước khi cắt đầu hay do nguyên nhân nào khác.

L.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên