19/02/2013 00:28 GMT+7

Tràm Chim: sếu đầu đỏ về nhiều

ĐỨC TUYÊN
ĐỨC TUYÊN

TT - Ông Nguyễn Văn Hùng, giám đốc vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp), cho biết năm nay sếu đầu đỏ về vườn sớm và đông hơn năm trước.

Trung bình mỗi ngày có 40-50 con sếu đầu đỏ về đậu, kiếm ăn tại khu vực đồng cỏ bàng. Những năm trước đây vào khoảng trung tuần tháng 3 sếu mới tập trung về vườn quốc gia Tràm Chim nhiều.

* Trung tâm Con người và thiên nhiên (PanNature) đã công bố việc phát hiện thêm một loài thông năm lá quý hiếm tại VN. Cụ thể, trong đợt khảo sát thực địa vào tháng 1-2013, nhóm nghiên cứu thuộc PanNature đã phát hiện một quần thể loài thông năm lá trong khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha, tỉnh Sơn La. Loài thông này mọc thẳng, cao 15-25m. Đây là loài thông với cụm năm lá kim thứ ba sau thông Đà Lạt và thông Pà Cò (khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò, tỉnh Hòa Bình) đã được ghi nhận có mặt tại VN. Loài thông năm lá có quả to, hạt không cánh, được đánh giá bị đe dọa ở mức rất nguy cấp (CR) cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

ĐỨC TUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên