17/11/2011 10:00 GMT+7

Gần 100 cá voi mắc cạn chết ở Úc, New Zealand

MINH ANH (Theo AP, Xinhua)
MINH ANH (Theo AP, Xinhua)

TTO - 91 con cá voi bị mắc cạn ở Úc và New Zealand đã chết sau khi lực lượng cứu hộ thất bại trong việc giải cứu và đưa chúng trở ra biển.

GnlcchjC.jpgPhóng to
Cá voi mắc cạn chết ở New Zealand - Ảnh: AFP

Tại mũi Farewell, đảo Nam, New Zealand, 65 con cá voi hoa tiêu bị mắc cạn từ cuối tuần qua nhưng chỉ được phát hiện hôm 14-11, khi ấy đã có 20 con bị chết.

Số cá còn lại tiếp tục chết dần chết mòn do công tác cứu hộ chúng quá khó khăn. Đến hôm qua 16-11, các nhân viên bảo tồn đã quyết định tiêm thuốc độc cho những con còn sống sót để giải thoát chúng.

Theo Bộ Bảo tồn New Zealand, việc giải cứu số cá voi này rất nguy hiểm do chúng bị mắc cạn khá xa bờ biển: lực lượng cứu hộ phải nhanh chóng trục vớt cá voi khi mực nước ngang ngực và phải kịp chạy vào bờ 2-3km trước khi thủy triều lên - đây là điều rất khó thực hiện.

Trong khi đó tại Úc, tổng cộng có 24 con cá nhà táng và hai con cá voi lưng xám bị mắc cạn chết ở đảo Tasmania. Hai con cá nhà táng khác may mắn được cứu hộ thành công.

MINH ANH (Theo AP, Xinhua)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên