Khi kiểm tra đột xuất tại nhà máy này ngày 6-8, đoàn kiểm tra phát hiện dấu hiệu bất thường: hệ thống xử lý nước thải của nhà máy vận hành nhưng máy ép bùn thải lại không hoạt động. Mở các hố ga để kiểm tra, đoàn phát hiện một đường ống phi 200 nối từ một bể khử trùng đến một bể chứa nước mà nhà máy báo cáo là nước thu hồi sau xử lý để làm vệ sinh.
Khi đoàn kiểm tra đề nghị mở van thì nước (có màu trong) từ bể chứa này lại chảy ngược vào bể khử trùng, có dấu hiệu của hành vi pha loãng nước thải để đạt tiêu chuẩn đăng ký (cột A) trước khi xả vào hệ thống thu gom của khu công nghiệp.
Tại bể thu gom nước thải trước xử lý của nhà máy, đoàn kiểm tra phát hiện thêm một ống nhựa phi 146 dẫn thẳng ra hố ga thu nước sau xử lý. Khi đoàn kiểm tra yêu cầu tạm dừng máy bơm, khoảng 30 phút sau nước từ bể thu gom tràn qua đường ống này và thoát vào hệ thống thu gom của khu công nghiệp.
Đại diện nhà máy giải thích rằng đây là đường ống dự phòng sự cố, tuy nhiên theo đoàn kiểm tra, nếu là đường ống sự cố thì phải dẫn vào bể chứa sự cố chứ không được phép dẫn vào hệ thống thu gom sau xử lý.
Hiện đoàn kiểm tra đã lấy mẫu nước thải để phân tích mức độ ô nhiễm phục vụ công tác xử lý tiếp theo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận