23/08/2006 04:05 GMT+7

Tìm thấy "bằng chứng" của vật chất tối

Q.HƯƠNG (Theo BBC)
Q.HƯƠNG (Theo BBC)

TT - Các nhà thiên văn Mỹ cho biết họ đã tìm thấy bằng chứng trực tiếp đầu tiên của chất liệu bí ẩn gọi là vật chất tối. Vật chất tối - thứ không phát ra ánh sáng hoặc không phản chiếu đủ ánh sáng để có thể thấy được - chiếm khoảng 25% vũ trụ.

rc5JsoHT.jpgPhóng to
Kết quả nghiên cứu trên dựa vào những quan sát chòm sao Bullet - Ảnh: BBC
TT - Các nhà thiên văn Mỹ cho biết họ đã tìm thấy bằng chứng trực tiếp đầu tiên của chất liệu bí ẩn gọi là vật chất tối. Vật chất tối - thứ không phát ra ánh sáng hoặc không phản chiếu đủ ánh sáng để có thể thấy được - chiếm khoảng 25% vũ trụ.

Trái lại, vật chất bình thường chúng ta có thể thấy được chiếm không hơn 5% vũ trụ.

Cho tới nay các nhà thiên văn chỉ có thể suy ra sự hiện hữu của vật chất tối qua hiệu ứng trọng lực mà nó có trên vật chất thông thường. Dấu hiệu này được vật chất tối tạo nên và vật chất thông thường bị chệch đi do sự va chạm mạnh của hai chòm thiên hà lớn.

“Động năng của sự va chạm này... đủ để nghiền nát và làm bốc hơi hoàn toàn Trái đất mười nghìn tỉ lần”, theo lời của thành viên nhóm nghiên cứu Maxim Markevitch thuộc Trung tâm Harvard - Smithsonia vật lý vũ trụ ở Cambridge, Mỹ. Người chủ trì nghiên cứu Doug Clowe, thuộc đại học Arizona, nói: “Điều này cung cấp bằng chứng trực tiếp đầu tiên rằng vật chất tối hiện hữu và tạo nên đa số vật chất trong vũ trụ”.

Q.HƯƠNG (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên