28/09/2005 17:13 GMT+7

Bảo lãnh con nuôi định cư Hoa Kỳ

TTO
TTO

TTO - Tôi có một đứa con nuôi. Khi gia đình tôi được phỏng vấn di dân theo diện F4, cháu bị từ chối phải ở lại Việt Nam. Nay gia đình tôi hiện đang ở USA được 6 tháng. Tôi đã có thẻ xanh và số an ninh xã hội. Tôi có thể làm gì để được bảo lãnh cháu qua USA đoàn tụ cùng gia đình tôi. (3. Duy Hai< duyhaisg@)

YOC5w6Ev.jpgPhóng to
TTO - Tôi có một đứa con nuôi. Khi gia đình tôi được phỏng vấn di dân theo diện F4, cháu bị từ chối phải ở lại Việt Nam. Nay gia đình tôi hiện đang ở USA được 6 tháng. Tôi đã có thẻ xanh và số an ninh xã hội. Tôi có thể làm gì để được bảo lãnh cháu qua USA đoàn tụ cùng gia đình tôi. (3. Duy Hai< duyhaisg@)

- Trả lời của Phòng Thị thực, Lãnh sự quán Hoa Kỳ:

Là thường trú nhân của Hoa Kỳ, chị có thể làm bảo lãnh cho con chị.

Trong trường hợp này chị phải chứng minh đứa trẻ thật sự là con nuôi của chị. Nếu đứa trẻ đã bị từ chối một lần và bây giờ không có thêm bằng chứng gì thêm, thì con nuôi của chị khó được chấp thuận.

Để làm được hồ sơ bảo lãnh cho con nuôi, chị phải có giấy “Cho, nhận con nuôi” hợp pháp và phải có thời gian sống chung với con nuôi là hai năm trước khi con nuôi của chị 16 tuổi. Ngoài ra, chị còn phải chứng minh là trong suốt thời gian nuôi đứa trẻ, chị thực sự thể hiện vai trò làm cha, mẹ của mình.

* Tôi có mua 1 vé khứ hồi đi Singapore và có một passport còn hạn sử dụng đến năm 2007. Như vậy tôi có đủ điều kiện để xuất nhập cảnh tại Singapore chưa, tôi có phải xin visa không? (Tan Gia Vien< tgv-ncc@)

- Trả lời:

Nếu có vé máy bay khứ hồi đi Singapore, hộ chiếu còn thời hạn trên 6 tháng, bạn có thể du lịch đến Singapore mà không cần xin visa nhập cảnh Singapore. Lưu ý, bạn chỉ được ở Singapore dưới 30 ngày.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên