08/03/2017 08:24 GMT+7

Thương người anh em

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Hội đồng Olympic châu Á vừa lên tiếng cảnh báo Indonesia về công tác chuẩn bị Đại hội thể thao châu Á 2018 (ASIAD 2018) quá chậm chạp, gây ra nhiều âu lo.

Tính ra chỉ còn hơn một năm nữa là khai mạc đại hội này, nhưng mọi chuyện chuẩn bị của chủ nhà Indonesia còn hết sức ngổn ngang.

- Ừm, thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay, kiếm tiền tỉ đôla Mỹ để tổ chức mấy ngày hội thể thao đâu phải là chuyện đơn giản. Vì vậy, chủ nhà ASIAD 2018 cũng cuống cuồng kiếm tiền chứ đâu phải chuyện đùa. Nhưng mà này, sao tui nghe đến từ “ASIAD 2018” bỗng dưng thấy quen quen...

- Đúng rồi, quá quen là đằng khác...

- À, nhớ rồi. Suýt chút nữa mình làm chủ nhà ASIAD 2018 chứ không phải Indonesia...

- Chính xác. Nhớ lại mà giật mình. Hồi ấy dư luận mà không phản đối quyết liệt, Chính phủ không quyết đoán thì giờ này chắc mình là người méo mặt chứ không phải Indonesia. Cứ thử nghĩ Indonesia từng tổ chức ASIAD mà giờ còn vất vả như thế thì mình khổ biết chừng nào.

- Ừm, may thật vì đã thoát được gánh nặng ASIAD 2018, chỉ thương người anh em Indonesia!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên