Hà Nội: dự kiến 145 người ứng cử để bầu 95 đại biểu Khoảng
Theo thường trực HĐND TP, HĐND Hà Nội nhiệm kỳ 2004-2009 dự kiến có 95 đại biểu được nhân dân bầu ra tại 23 đơn vị bầu cử trên toàn TP (khóa 1999-2004 có 85 đại biểu HĐND).
Tại hội nghị hiệp thương, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội cho biết tính đến thời điểm 31-12-2003 dân số Hà Nội là 3.059.492 người, như vậy với “phương án 95” (95 đại biểu HĐND TP), mỗi đại biểu sẽ đại diện cho 32.205 người dân.
Ủy ban MTTQ TP cũng đưa ra đề xuất riêng, theo đó dự kiến sẽ hiệp thương để lựa chọn giới thiệu 145 người ứng cử đại biểu HĐND TP (gồm 141 trường hợp do cơ quan, tổ chức, đơn vị của TP giới thiệu ra ứng cử và bốn trường hợp tự ứng cử).
Trong số này MTTQ Hà Nội dự kiến có khoảng 28% ứng cử viên là nữ, 19% ứng cử viên ở độ tuổi trẻ, 24% ứng cử viên là người ngoài Đảng và 20% ứng cử viên là đại biểu HĐND khóa 1999-2004 tái cử. Qua thảo luận, các ý kiến cơ bản đồng tình với đề xuất trên.
Bình Định: đại biểu nữ chiếm 27,27%
Ngày 29-1, UBMTTQ VN tỉnh Bình Định đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2009.
Theo qui định của Luật bầu cử HĐND, số đại biểu HĐND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2004-2009 là 61 người. Trên cơ sở đó số lượng đại biểu HĐND tỉnh được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử là 104 người. Trong đó cấp tỉnh 28 người, cấp huyện 71 người và năm người tự ứng cử.
Như vậy cơ cấu đại biểu HĐND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2004-2009 được hội nghị thống nhất là: đại biểu nữ chiếm 27,27%, đại biểu dân tộc thiểu số 5,05%, đại biểu ngoài Đảng 12,12%, đại biểu trẻ dưới 35 tuổi 6,06%.
TP.HCM: tăng số đại biểu trẻ, người ngoài Đảng
|
Về quyền ứng cử, ông Lê Hiếu Đằng, phó chủ tịch UBMTTQ TP.HCM, cho biết: điểm mới của Luật bầu cử HĐND lần này là “không xét thời gian cư trú” đối với người ứng cử. Như vậy, công dân đang cư ngụ ở TP.HCM diện tạm trú hợp pháp cũng có quyền ứng cử vào HĐND thành phố. Một điểm mới nữa là cho phép khu dân cư (đơn vị cấp tổ dân phố, ấp) được giới thiệu người ra ứng cử.
Hội nghị đã thống nhất thông qua đề xuất của Thường trực UBMTTQ về cơ cấu ĐB HĐND các cấp. Theo đó, số ĐB nữ sẽ phấn đấu đạt 30%, khoảng 26-28 người (nhiệm kỳ trước là 21 người, chiếm 24,7%); ĐB trẻ dưới 35 tuổi đạt 15%, khoảng 14-15 người (nhiệm kỳ trước là bốn người, chiếm 4,7%); ĐB là người ngoài Đảng đạt 15-20%, khoảng 14-19 người (nhiệm kỳ trước sáu người, chiếm 7,06%); ĐB tôn giáo phấn đấu đạt bốn người trở lên, trong đó gồm hai ĐB Phật giáo, một ĐB Thiên Chúa giáo và một ĐB Tin Lành (nhiệm kỳ trước ba người).
Đặc biệt phấn đấu có một ĐB là người Chăm và một ĐB người Khơme (nhiệm kỳ trước không có), cùng với ba ĐB người Hoa, nâng số ĐB là dân tộc ít người lên năm người.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận