01/04/2017 12:43 GMT+7

Xử lý nghiêm công an xé biên bản làm việc quăng ra cửa

NGỌC TÀI
NGỌC TÀI

TTO - Ngày 1-4, ông Lê Sơn Trường, trưởng Công an huyện Tháp Mười (Đồng Tháp), cho biết sẽ kiểm điểm, xử lý nghiêm điều tra viên Lê Văn Ngài vì có thái độ làm việc với dân chưa chuẩn mực.

Đặc biệt rút kinh nghiệm thái độ tiếp xúc với dân trong toàn đơn vị để tránh sự việc đáng tiếc xảy ra.

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin ngày 29-3, công an huyện Tháp Mười mời Phạm Lê Cẩm Ngân (thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười) đến để trả lại tài sản là chiếc Nouvo trước đó Ngân tố cáo do T.L.B.P. chiếm đoạt. Chiếc xe sau đó do người nhà của P. nộp cho công an.

Tại buổi làm việc Ngân đã ký vào biên bản về việc nhận lại tài sản. Sau khi kiểm tra xe Ngân không đồng ý nhận lại xe vì cho rằng xe bị thay đổi phụ tùng. Điều tra viên Lê Văn Ngài đã hủy biên bản làm việc bằng cách xé trước mặt người dân và vứt ra bên ngoài phòng làm việc.

Trả lời việc hủy biên bản như vậy có đúng hay không, ông Trường nói: “Do biên bản về việc trả lại tài sản đã được lập và các bên ký nhưng Cẩm Ngân thấy xe bị thay đổi phụ tùng nên không nhận.

Theo nguyên tắc biên bản làm việc phải bị hủy để đảm bảo quyền lợi của Ngân. Cái sai của điều tra viên khi hủy biên bản phải để vào sọt rác chứ không thể quăng ra cửa.

Thêm vào đó điều tra viên không giải thích rõ, lập thêm một biên bản ghi nhận ý kiến của người dân. Có như vậy mới được xem là làm hết trách nhiệm”.

NGỌC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên