28/02/2017 12:17 GMT+7

Hàng chục xe khách nối đuôi chạy rỗng phản đối lệnh đổi bến

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Sáng 28-2, hơn 50 xe khách chạy tuyến Thái Bình, Nam Định đi Hà Nội đã từ chối chở khách, chạy xe rỗng về Hà Nội.

Các xe khách phản đối việc điều chuyển, sắp xếp luồng tuyến của TP Hà Nội - Ảnh: Tuấn Phùng

Theo nhiều lái xe, họ làm vậy là để phản đối việc điều chuyển, sắp xếp luồng tuyến của TP Hà Nội.

Tuy nhiên, đoàn xe đã bị lực lượng chức năng chặn lại ở nút giao thông Liêm Tuyền của đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Sau đó đoàn xe tiếp tục hành trình về Hà Nội, đến trạm thu phí đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoàn xe đã bị lực lượng chức năng chặn lại.

Phần lớn số xe trên trước đây hoạt động ở bến xe Mỹ Đình. Sau khi được điều chuyển về bến Nước ngầm, các nhà xe cho rằng không có khách nên đề nghị được trở lại bến xe Mỹ Đình hoạt động.

Theo ông Trần Đăng Hải, Chánh thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội, sở đã  đề nghị các chủ xe cử đại diện về bến Nước ngầm đối thoại với lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Hà Nội. Tuy nhiên, các nhà xe từ chối. 

Đến 12h ngày 28-2, đoàn xe vẫn tập trung ở trạm  thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Giám đốc sở Giao thông vận tải Hà Nội đến đối thoại với đại diện nhà xe - Ảnh: Tuấn Phùng

12h15 Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nôi Vũ Văn Viện đến trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ đối thoại trực tiếp với đại diện các nhà xe.

Ông Viện cho biết Thủ tướng đã đề nghị Sở Giao thông vận tải , cơ quan chức năng của  Hà Nội đối thoại với các nhà xe. 

Ông Viện đề nghị các chủ xe đưa xe về. Chiều 1-3 Sở Giao thông vận tải  Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải sẽ đối thoại lắng nghe các kiến nghị cụ thể của nhà xe.

Tuy nhiên các chủ xe vẫn đặt ra rất nhiều câu hỏi đề nghị trả lời tại chỗ.

12h30, nhà xe mang đồ ăn đến cắm chốt để tiếp tục phản đối - Ảnh: Tuấn Phùng
12h30, nhà xe mang đồ ăn đến cắm chốt để tiếp tục phản đối - Ảnh: Tuấn Phùng

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội khuyên các nhà xe trao đổi thông tin chính thức tại hội nghị để có các cơ quan liên quan, lắng nghe, giải quyết chứ không thể đứng giữa đường làm việc.

Đến 12h30, các nhà xe mang bánh mì, nước uống đến trải bạt để ăn uống ngay lòng đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn trước đoàn xe đang dừng.

Việc cả trăm xe khách loại lớn tập trung thành hàng dài đã khiến trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ đóng 2 làn thu phí.

 

 

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên