19/01/2017 13:59 GMT+7

TP.HCM có chất lượng sống tốt - văn minh - hiện đại - nghĩa tình

TỰ TRUNG
TỰ TRUNG

TTO - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết đó là mục tiêu chính của TP tại hội nghị “Tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giai đoạn 2000 - 2015” sáng 19-1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tặng bằng khen cho các gia đình có thành tích đoáng góp xuất sắc cho phong trào tại Hội nghị 15 năm thực hiện phong trào
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tặng bằng khen cho các gia đình có thành tích đóng góp xuất sắc cho phong trào tại Hội nghị 15 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn thành phố giai đoạn 2000 - 2015 sáng 19-1-2017 - Ảnh: TỰ TRUNG

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Việt - giám đốc Sở Văn hóa - thể thao TP.HCM - cho biết 15 năm qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã có bước phát triển nhất định, chất lượng các danh hiệu văn hóa được nâng cao.

Điểm nổi bật của phong trào là đã phát động nhiều cách làm hay - sáng tạo, gần gũi - dân chủ, qua đó nổi bật nên hàng trăm nghìn tấm gương tiêu biểu từ hiến đất làm đường - trường - trạm. Nhiều tấm gương HSSV nỗ lực vượt khó vươn lên trở thành những thủ lĩnh phong trào góp phần làm cho cuộc sống, con người tại các thôn ấp ngày càng tốt đẹp...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong khẳng định “Với mục tiêu chung “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” sẽ xây dựng “TP.HCM trở thành TP có chất lượng sống tốt - văn minh - hiện đại - nghĩa tình. Không chạy theo thành tích, bề nổi mà không đem lại hiệu quả”.

Để phong trào ngày càng thiết thực, hiệu quả, chính quyền, ban ngành, đoàn thể và mọi gia đình, cộng đồng dân cư hiểu rõ vị trí quan trọng của phong trào; nêu cao vai trò nòng cốt của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong tham gia thực hiện phong trào.

Những tấm gương đơn vị và cá nhân điển hình trong phong trào
Những tấm gương đơn vị và cá nhân điển hình trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn thành phố giai đoạn 2000 - 2015 - Ảnh: TỰ TRUNG

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, bà Nguyễn Thị Thu - phó chủ tịch UBND TP.HCM, trưởng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” - nhấn mạnh trong giai đoạn 2017 - 2021, ban chỉ đạo sẽ tiếp tục kiện toàn những mục tiêu chiến lược và những giải pháp cụ thể, có tính đột phá trong từng năm và cả giai đoạn để thực hiện thắng lợi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao.

 

TỰ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên