02/12/2016 22:42 GMT+7

​Bắt nghi phạm chế thuốc pháo trong khách sạn

D.HÒA
D.HÒA

TTO - Nhận đơn hàng của một người ở Nghệ An, Hưng mang vật liệu nổ từ miền Bắc vào TP Vinh thuê khách sạn chế thuốc pháo thì bị công an bắt quả tang.

Nghi phạm Hưng và tang vật vật liệu nổ mà hưng chế tạo thuốc pháo trong khách sạn - Ảnh: PHƯƠNG NGUYÊN
Nghi phạm Nguyễn Bá Hưng - Ảnh: PHƯƠNG NGUYÊN

Chiều tối 2-12, Công an TP Vinh cho biết đang tạm giữ Nguyễn Bá Hưng (26 tuổi, ngụ huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) để mở rộng điều tra việc nghi phạm chế thuốc pháo trong khách sạn.

Trước đó, khoảng 15g cùng ngày, gần 10 cán bộ chiến sĩ Công an TP Vinh bất ngờ ập vào một khách sạn ở phường Bến Thủy, bắt quả tang Hưng đang trộn vật liệu nổ để tạo thành phẩm thuốc pháo.

Tại phòng nghỉ của Hưng, lực lượng công an thu giữ hai bao tải bên trong có natri benzoat (E211), kali clorat; một lọ nhựa bên trong có chất bột màu đỏ có tên sắt (III) ôxít, máy xay sinh tố, dao, kéo.

Tổng trọng lượng các vật liệu nổ gần 50kg.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hưng khai nhận vận chuyển vật liệu nổ từ một tỉnh ở miền Bắc vào TP Vinh để chế tạo thành phẩm thuốc pháo theo đơn đặt hàng của một khách địa phương với giá 320.000 đồng/kg thuốc pháo thành phẩm.

Nghi phạm Hưng và tang vật vật liệu nổ mà hưng chế tạo thuốc pháo trong khách sạn - Ảnh: PHƯƠNG NGUYÊN
Vật liệu Hưng dùng chế tạo thuốc pháo trong khách sạn - Ảnh: PHƯƠNG NGUYÊN
D.HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên