25/11/2016 13:26 GMT+7

2.565 tỉ đồng làm 2,7km đường vành đai 2 TP.HCM

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Tuyến đường kết nối đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa - quốc lộ 1 (Q.Thủ Đức) 2.750,8m là một phần đoạn đường vành đai 2 TP.HCM.

Ngày 25-11, UBND TP.HCM ký kết hợp đồng dự án BT (đầu tư, chuyển giao) xây dựng tuyến đường kết nối đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa - quốc lộ 1 (Q.Thủ Đức) với liên danh nhà đầu tư Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản VN, Công ty Cổ phần đầu tư Văn Phú - Invest, Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Bác Ái.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Xuân Cường - giám đốc Sở GTVT TP - cho biết dự án có tổng mức đầu tư 2.565 tỉ đồng, bao gồm cả tiền đền bù giải tỏa. 

Giai đoạn 1 xây dựng hai nhánh đường ở hai bên (đoạn ở giữa đường để trống), trong đó mỗi nhánh thiết kế rộng 10,5m cho 3 làn xe lưu thông; xây dựng các cầu Rạch Lung, rạch Ông Việt và rạch Gò Cát, hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng...

Giai đoạn 2016-2017 triển khai đền bù giải tỏa, năm 2017 thi công và công trình sẽ hoàn thành sau 24 tháng sau khi nhận bàn giao mặt bằng.

Theo ông Cường, dù ngân sách đang gặp rất nhiều khó khăn, nhưng TP đã cố gắng huy động nguồn vốn các doanh nghiệp để hoàn chỉnh xây dựng đường vành đai 2.

Đến nay đường vành đai 2 còn ba đoạn chưa thi công gồm đoạn 1 từ cầu Phú Hữu đến xa lộ Hà Nội (Q.9) và xây dựng nút giao thông Bình Thái; đoạn 2 từ nút giao thông Bình Thái đến cầu Gò Dưa (Q.Thủ Đức).

Đoạn 3 từ An Lạc đến đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh) dự kiến triển khai thi công trong năm 2017.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên