07/11/2016 18:20 GMT+7

Luân chuyển cán bộ để hồ sơ trễ hẹn nhiều lần

D.N.HÀ
D.N.HÀ

TTO - Công chức, viên chức giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn nhiều lần mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị áp dụng hình thức xử lý nghiêm như luân chuyển công tác, kiểm điểm, không xét thhi đua...

Đó là một trong những nội dung quy định về thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn do Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM vừa ban hành để áp dụng cho các đơn vị, phòng ban trực thuộc sở.

Theo đó, thư xin lỗi thực hiện bằng ba hình thức: qua tin nhắn, xin lỗi trực tiếp hoặc bằng văn bản và thực hiện vào ngày có thông tin trễ hẹn, chậm nhất vào ngày hẹn trả kết quả. Người nhận tin nhắn xin lỗi có quyền yêu cầu xin lỗi bằng văn bản.

Giám đốc, phó giám đốc sở ký thư xin lỗi đối với các thủ tục hành chính do phòng, ban thuộc sở thực hiện. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc ký thư xin lỗi đối với các thủ tục do các đơn vị này thực hiện. 

 

D.N.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên