01/11/2016 14:55 GMT+7

Hơn 100 triệu USD xây dựng Ngôi nhà Đức tại trung tâm TP.HCM

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Ngôi nhà hiện đại này được trau chuốt với những kỹ thuật hiện đại bậc nhất Đông Nam Á nằm giữa khu vực trung tâm TP.HCM, được xem là biểu tượng cho mối quan hệ giữa Đức và VN.

Ngoại trưởng Đức Frank Walter Steinmeier (giữa) dự lễ cất nóc ngôi nhà Đức tại TP.HCM ở đường Lê Duẩn, Q.1 sáng 1-11 - ẢNH: QUANG ĐỊNH

Ngoại trưởng Đức Frank - Walter Steinmeier đã nhấn mạnh như vậy tại buổi cất nóc Ngôi nhà Đức tại TP.HCM ngày 1-11.

Dự lễ còn có sự tham dự của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh.

 Phát biểu tại lễ cất nóc, ông Steinmeier khẳng định tòa nhà hiện đại “made in German” được trau chuốt với những kỹ thuật hiện đại bậc nhất Đông Nam Á, nằm giữa khu vực trung tâm của thành phố chính là biểu tượng cho mối quan hệ giữa Đức và VN.

Trong khi đó, Phó chủ tịch Lê Văn Khoa cũng gọi ngôi nhà là dự án hải đăng.

Theo ông Steinmeier, VN là một đối tác chiến lược quan trọng đối với Đức trong khu vực.

Ngôi nhà Đức, với vốn đầu tư hơn 100 triệu USD, sẽ khởi đầu cho những dự án hợp tác tiếp theo và là cửa ngõ cho các công ty VN và châu Âu, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào 8-2017.

Cũng theo ông Steinmeier, ngôi nhà này không chỉ có giá trị về mặt kinh tế, mà còn là cầu nối giữa hai quốc gia.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên