27/08/2016 10:04 GMT+7

​Thăng quân hàm thiếu úy cho học viên phi công Phạm Đức Trung

KIM THỦY
KIM THỦY

TTO - Thượng sỹ Phạm Đức Trung - phi công hi sinh khi máy bay quân sự L-39 đang bay huấn luyện rơi trên cánh đồng tại Phú Yên sáng 26-8 được truy phong quân hàm thiếu úy.

Quang cảnh lễ viếng - Ảnh: KIM THỦY
Quang cảnh lễ viếng - Ảnh: KIM THỦY

Sáng 27-8, lễ viếng thượng sĩ Phạm Đức Trung (22 tuổi) hy sinh trong vụ máy bay rơi khi đang huấn luyện bay vào sáng 26-8 tại khu vực cánh đồng thuộc phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa, Phú Yên đã diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. 

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo tỉnh Phú Yên và đông đảo cán bộ chiến sĩ Trường Sĩ quan không quân đã đến viếng thượng sĩ Trung.

Tại lễ viếng, đại tá Phan Văn Thạnh - Chính ủy Trung đoàn Không quân 910 cho biết Bộ Quốc phòng đã quyết định truy phong quân hàm thiếu úy cho phi công Phạm Đức Trung vì đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Như đã thông tin, vụ rơi máy bay khi đang huấn luyện xảy ra khoảng 8g45 ngày 26-8. Chiếc máy bay gặp nạn là chiếc L-39 mang số hiệu 8705 thuộc biên chế của Trung đoàn Không quân 910.

Nguyên nhân được xác định là do trục trặc động cơ làm phi công Phạm Đức Trung hy sinh và một người đi đường bị thương phải cấp cứu tại bệnh viện.

Sau lễ viếng, vào 6g30 sáng 28-8, sẽ diễn ra lễ truy điệu phi công trẻ Phạm Đức Trung, sau đó di quan hỏa táng tại Nhà hỏa táng Hoàn Vũ, TP Nha Trang (Khánh Hòa). 

KIM THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên