02/08/2016 17:13 GMT+7

Cá chết rải rác trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Ngày 2-8, trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đoạn từ cầu Trần Khánh Dư hướng về cầu số 1 xuất hiện tình trạng cá chết.

Nhân viên Công ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị TP.HCM vớt cá chết trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè vào trưa 2-8 - Ảnh: HỮU KHOA
Nhân viên Công ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị TP.HCM vớt cá chết trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè vào trưa 2-8 - Ảnh: HỮU KHOA

Theo quan sát, mật độ cá chết không dày đặc mà cứ 2-3m2 có cá chết nổi lên, cá chết nhiều nhất vẫn là cá rô phi.

Cũng theo quan sát, chất lượng nước trên kênh từ khu vực cầu số 6 trở về cầu số 1 gần khu vực đầu nguồn đục và nổi bọt như “cơm sôi”. Tại đoạn này tình trạng trào khí, bùn đen dưới đáy lên mặt kênh liên tục xảy ra. Mặt khác, có những đoạn mặt kênh nổi đầy rác là bao nilông, hộp sữa, chai nhựa… dù các công nhân Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị ngược xuôi vớt rác.

Theo ông Trần Đình Vĩnh - chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn), quá trình quan trắc chất lượng nước trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đoạn từ cầu số 6 đến khu vực đầu nguồn xấu, độ đục tăng và oxy hòa tan trong nước giảm...

Ông Vĩnh cũng cho rằng hiện tượng trào khí, bùn đen do đáy kênh tích tụ các chất cặn dơ cũng như rác được thải ra từ hệ thống cống thoát nước chưa được xử lý.

TS Trần Hữu Lộc - khoa thủy sản Trường ĐH Nông lâm TP - cho rằng quá trình trào khí bùn và bùn đen từ đáy kênh lên còn góp phần phát tán các khí độc như NH3, metan, H2S là một trong những nguyên nhân góp phần làm cá chết. Giải pháp cho vấn đề này phải tiến hành nạo vét cuốn chiếu lớp cặn bẩn đang tích tụ, bồi lắng dưới đáy kênh.

Trong các giải pháp khắc phục tình trạng cá chết trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Phó chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm vừa yêu cầu Sở Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án vệ sinh môi trường (giai đoạn 2), sớm đưa nhà máy xử lý nước thải hoạt động nhằm giải quyết việc xử lý nước thải, bảo đảm vệ sinh môi trường nước trong lưu vực.

Riêng việc nạo vét lớp bùn ô nhiễm dưới kênh, UBND TP giao Khu quản lý đường thủy nội địa (Sở Giao thông vận tải) thực hiện. 

Số cá chết trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè vào ngày 2-8 chủ yếu là các rô phi - Ảnh: HỮU KHOA
Số cá chết trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè vào ngày 2-8 chủ yếu là cá rô phi - Ảnh: HỮU KHOA
Rác dày đặc trên một đoạn kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè chiều ngày 2-8 - Ảnh: HỮU KHOA
Cá chết nổi lên trên một đoạn kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè chiều 2-8 - Ảnh: HỮU KHOA
Rác dày đặc trên một đoạn kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè chiều ngày 2-8 - Ảnh Q.Khải
Rác dày đặc trên một đoạn kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè chiều 2-8 - Ảnh: Q.KHẢI
QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên