30/06/2016 23:05 GMT+7

Chủ tịch thị xã Bến Cát bị “rớt” sau 9 tháng tại chức

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Ông Trương Tấn Dũng - chủ tịch UBND thị xã Bến Cát - là ứng cử viên chính thức được đề cử để tái nhiệm chức vụ chủ tịch, tuy nhiên ông Dũng chưa đạt 50% số phiếu trong tổng số 40 đại biểu HĐND.

Ông Trương Tấn Dũng


Nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết HĐND thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương vừa tổ chức kỳ họp đầu tiên của HĐND nhiệm kỳ mới (2016-2021) để hoàn thiện công tác nhân sự. 

Tại cuộc bỏ phiếu ngày 23-6, ông Trương Tấn Dũng - chủ tịch UBND thị xã Bến Cát - là ứng cử viên chính thức được đề cử để tái nhiệm chức vụ chủ tịch, tuy nhiên ông Dũng chưa đạt 50% số phiếu trong tổng số 40 đại biểu HĐND.

Kết quả bỏ phiếu bất ngờ này khiến HĐND thị xã Bến Cát phải tạm hoãn kỳ họp. Tới ngày 27-6, HĐND thị xã Bến Cát họp trở lại và đã bầu ông Huỳnh Văn Nghe - phó bí thư thị ủy - giữ chức chủ tịch UBND thị xã thay ông Dũng.

Ông Dũng giữ chức chủ tịch UBND thị xã Bến Cát từ tháng 9-2015, trước đó ông là trưởng Công an thị xã Bến Cát.

Tại đại hội Đảng bộ thị xã Bến Cát (nhiệm kỳ 2015-2020) diễn ra vào tháng 8-2015, ông Dũng được bầu làm phó bí thư thị ủy.

Với kết quả bầu cử trên, ông Dũng phải bàn giao lại chức vụ chủ tịch thị xã Bến Cát nhưng vẫn sẽ tiếp tục là phó bí thư thị ủy.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên