15/06/2016 14:20 GMT+7

Huy động 50 tàu mở rộng vùng tìm kiếm phi công mất tích

DOÃN HÒA - HỒ VĂN
DOÃN HÒA - HỒ VĂN

TTO - Hơn 30 giờ sau sự cố trong buồng lái chiếc SU 30-MK2 khiến hai phi công phải nhảy khỏi máy bay đang diễn tập trên biển sáng 14-6, hiện phi công Trần Quang Khải vẫn đang mất tích.

Phi công Trần Quang Hải chụp tại Trường Sa năm 2013 - Ảnh: Trần Trọng Thiết
Phi công Trần Quang Khải chụp tại Trường Sa năm 2013 - Ảnh: NGUYỄN TRỌNG THIẾT

 

Thượng tá Trần Quang Khải (hàng trên cùng bên trái) trong một chuyện công tác tại đảo Sinh Tồn Đông - ảnh NGUYỄN TRỌNG THIẾT
Thượng tá Trần Quang Khải (hàng trên cùng bên trái) trong một chuyện công tác tại đảo Sinh Tồn Đông - ảnh NGUYỄN TRỌNG THIẾT

Sau khi máy bay SU 30-MK2 gặp sự cố, rơi tại vùng biển Nghệ An sáng 14-6 khiến hai phi công phải bung dù nhảy ra ngoài, đến khoảng 4g sáng 15-6, phi công Nguyễn Hữu Cường đã được tàu cá cứu sống và đến 13g30, anh Cường đã vào bờ an toàn. 

Trong khi đó, thượng tá Trần Quang Khải - phi công cấp 1, tham mưu trưởng trung đoàn 923 hiện vẫn đang mất tích.

Như đã thông tin, khoảng 7g30 sáng 14-6, chiếc máy bay số hiệu 8585 của trung đoàn không quân 923, sư đoàn 371, Quân chủng phòng không - không quân, do thượng tá Trần Quang Khải và thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (phi công cấp 3, phó phi đội trưởng phi đội 1, trung đoàn 923) điều khiển bị mất liên lạc trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện tại khu vực đảo Hòn Mắt, cách đông bắc bờ biển Vinh, Nghệ An khoảng 40km.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Bộ Quốc phòng và lực lượng chức năng các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa đã tập trung tìm mọi biện pháp và huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm cứu nạn phi công và máy bay. 

Phi Công Trần Quang Khải (hàng trên, thứ tư từ phải sang) chụp tại Trường Sa năm 2013- Ảnh: Trần Trọng Thiết
Phi Công Trần Quang Khải (hàng trên, thứ tư từ phải sang) chụp tại Trường Sa năm 2013- Ảnh: NGUYỄN TRỌNG THIẾT

Đến trưa 15-6, ngoài các lực lượng quân đội, cảnh sát biển, Sở chỉ huy Quân khu 4 đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức huy động 30 tàu cá ngư dân tham gia tìm kiếm máy bay Su 30 MK và phi công còn mất tích trên vùng biển từ TP Thanh Hoá theo hướng Đông ra biển 100 km và chạy dọc bờ biển vào giáp với phía Bắc đảo Hòn Mắt (từ 19 đến 20 độ vĩ Bắc).

Các lực lượng khác tiếp tục tổ chức tìm kiếm khu vực tọa độ 19 độ vĩ Bắc -106,04 độ kinh Đông và các vùng lân cận xung quanh vị trí xác định.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã triển khai 45 người cùng 6 ôtô tham gia công tác hỗ trợ cho cuộc tìm kiếm này.

Thủy phi cơ đang tiếp tục quần thảo trên vùng biển Nghệ An để tìm kiếm phi công Khải - Ảnh: Doãn Hòa
Thủy phi cơ đang tiếp tục quần thảo trên vùng biển Nghệ An để tìm kiếm phi công Khải - Ảnh: Doãn Hòa

Chiều 15-6, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đinh Viết Hồng, phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - trưởng ban tìm kiếm cứu nạn máy bay Su-30MK2 cho biết đang phối hợp cùng Bộ Quốc phòng chỉ đạo dồn toàn lực để tìm kiếm phi công còn lại trên chiếc Su-30MK2 mất tích - thượng tá Trần Quang Khải, 43 tuổi, quê Bắc Giang.

Dự cuộc họp ban chỉ đạo tìm kiếm, cứu nạn tiền phương đóng tại nhà nghỉ Đoàn điều dưỡng chính sách, Quân khu 4, Bộ Quốc phòng còn có Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam.

Theo thông tin từ phi công Cường, khi tiêm kích Su-30MK2 gặp sự cố trên vùng biển Nghệ An, cả phi công Cường và Trần Quang Khải đều đã bung dù. Thiếu tá Cường rơi xuống nước, cách thượng tá Khải khoảng 6km. Khi rơi xuống biển, thiếu tá Cường vẫn nhìn thấy thượng tá Khải.

Hiện nay, phạm vi tìm kiếm đang tiếp tục được mở rộng. Lực lượng chức năng cũng huy động phương tiện gồm máy bay, tàu hải quân, tàu cứu nạn và nhiều tàu cá của ngư dân tích cực tìm kiếm.

Tại cuộc họp tìm kiếm, cứu nạn, ông Hồng đề nghị 5 địa phương ven biển Nghệ An gồm TX Cửa Lò, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và TX Hoàng Mai, mỗi địa phương cử 10 tàu cá đồng loạt ra biển tìm kiếm.

Trên mỗi tàu cá, ngoài các ngư dân còn có một cán bộ biên phòng, một chiến sĩ bộ đội cùng phối hợp tìm kiếm.

Đến nay ngoài lực lượng của Trung ương, Bộ Quốc Phòng, Nghệ An đang huy động 56 tàu bao gồm 6 tàu của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, biên phòng và 50 tàu cá của ngư dân.

Các tàu cá được chia làm ba khu vực, dàn hàng ngang tìm kiếm trên diện tích biển từ Thanh Hóa vào đến Hà Tĩnh.

Sau khi đưa phi công Cường vào bờ, tàu biên phòng sẽ tiếp tục ra khơi tìm kiếm phi công Khải - Ảnh: Doãn Hòa
Sau khi đưa phi công Cường vào bờ, tàu biên phòng sẽ tiếp tục ra khơi tìm kiếm phi công Khải - Ảnh: Doãn Hòa
DOÃN HÒA - HỒ VĂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên