30/05/2016 12:42 GMT+7

​5 học sinh Nghệ An chết đuối trong một buổi chiều

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Năm học sinh ở các huyện Tân Kỳ, Yên Thành và Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cùng bị chết đuối chỉ trong buổi chiều 29-5.

Hồ nước ở xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu, Nghệ An - nơi xảy ra vụ đuối nước làm ba anh em họ tử vong chiều 29-5 - Ảnh: Doãn Hòa
Hồ nước ở xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu, Nghệ An - nơi xảy ra vụ đuối nước làm ba anh em họ tử vong chiều 29-5 - Ảnh: Doãn Hòa

Sáng 30-5, thông tin từ UBND xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ, Nghệ An cho biết chính quyền địa phương và gia đình đã tổ chức mai táng cho em Trương Thị Huyền, 14 tuổi, ngụ xóm Hoàng Trang - học sinh lớp 7 bị chết đuối khi đi chăn trâu.

Trước đó, khoảng 18g ngày 29-5, gia đình Huyền không thấy em về như thường lệ khi đi chăn trâu. Nghĩ chuyện chẳng lành, mọi người đổ xô đi tìm, phát hiện dép của Huyền ngay trên bờ suối Vực Tròn (cách nhà khoảng 500m). Sau 30 phút lặn tìm mới, mọi người vớt được thi thể Huyền.

Theo người dân địa phương, mấy ngày trước trời mưa khá to nên nước suối lên cao, nơi xảy ra sự việc nước sâu khoảng 4-5m. Được biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ phải đi làm ăn xa, nên Huyền ở với bà ngoại.

Theo nhận định, có thể Huyền đi chăn trâu sẩy chân xuống hố nước nhưng không ai phát hiện kịp thời.

* Trưa 30-5, ông Trần Xuân Lộc, phó chủ tịch UBND xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết khoảng 13g30 ngày 29-5, em Bùi Thị Thu Trang - học sinh lớp 12A6 Trường THPT Yên Thành cùng hai người bạn gái lên xã Lý Thành chơi. Khi đi qua cống điều tiết nước từ huyện Đô Lương chảy về huyện Quỳnh Lưu, Trang xuống rửa tay ở mép sông và không may trượt chân xuống dòng nước chảy xiết.

Hai người bạn gái đi cùng nhảy xuống cứu cũng bị cuốn theo. Nhiều người dân đi làm đồng phát hiện và cứu vớt hai em, riêng Trang bị nước cuốn trôi.

* Khoảng 14g30 chiều 29-5, một số người phát hiện ba anh em họ chết đuối ở hồ nước (đang thi công của công ty cấp thoát nước để cung cấp nước sạch cho vùng) gần UBND xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu, Nghệ An

Danh tính ba em là Trần Thành Trung (học sinh lớp 5A) và Trần Thu Hương (học sinh lớp 1C) là anh em ruột, còn em Trần Việt Hưng (học sinh lớp 4C) là con chú ruột của Trung và Hương.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên