26/04/2016 13:42 GMT+7

Quảng Bình cấm sử dụng cá chết dưới mọi hình thức

L.GIANG
L.GIANG

TTO - Ngày 26-4, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết để ngăn người dân nhặt cá chết trôi dạt vào bờ, cũng như ngư dân vớt cá trôi nổi trên biển để đem bán, UBND tỉnh đã khẩn cấp chỉ đạo nghiêm cấm triệt để.

Đơn vị tình nguyện ở huyện Quảng Ninh, Quảng Bình thu gom và xử lý cá chết

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở NN&PTNT, Sở TN-MT, Sở Y tế và UBND các địa phương có biển là Quảng Trạch, Ba Đồn, Bố Trạch, Đồng Hới, Quảng Ninh và Lệ Thủy ngoài việc kiểm soát chặt chẽ các hoạt động chế biến thực phẩm, mua bán, vận chuyển hải sản trong thời gian này, phải tổ chức thu dọn và xử lý cá chết.

Việc người dân thu gom cá chết để làm thức ăn cho vật nuôi cũng bị nghiêm cấm. 

Được biết trong một, hai ngày qua hiện tượng cá chết trôi dạt vào vùng biển Quảng Bình đã xuất hiện rải rác trở lại. Người dân một số xã ven biển ở huyện Bố Trạch đã nhặt cá trên bờ và vớt cá trôi nổi trên biển đem bán. Một số thương lái cũng dùng xe đông lạnh đến thu mua cá từ người dân.

L.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên