24/03/2016 22:47 GMT+7

Lại cháy rừng trên núi Chứa Chan

A LỘC
A LỘC

TTO - Tối 24-3, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai cho hay đang cùng lực lượng PCCC, quân đội, công an, dân quân dập đám cháy trên đỉnh núi Chứa Chan (H.Xuân Lộc).

​Đây là lần cháy thứ hai tại di tích này trong một tháng qua.

Thông tin ban đầu, khoảng 13g cùng ngày, người dân phát hiện khói bốc lên trên đỉnh núi thuộc địa phận xã Suối Cát nên báo cho lực lượng chức năng. Đám cháy sau đó nhanh chóng lan sang địa phận xã Xuân Thọ. 

Ngay khi phát hiện, cơ quan hữu trách địa phương đã cử lực lượng nhanh chóng leo lên đỉnh núi để dập lửa.

Tuy nhiên, do địa hình đồi núi, dốc đá dựng đứng nên rất khó tiếp cận và đưa phương tiện lên chữa cháy. Biện pháp chủ yếu là vác thùng nước, dùng dao rựa phát quang, máy thổi gió khoanh vùng đám cháy, chia cắt để các đám cháy không lan ra.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, đến tối cùng ngày, ngọn lửa đã thiêu rụi hàng chục ngàn mét vuông rừng trên đỉnh núi. Các lực lượng chức năng vẫn đang được tăng cường để tiếp tục dập lửa trong đêm. Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác minh.

Trước đó, ngày 28-2, một đám cháy lớn cũng xảy ra trên đỉnh núi này. Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã huy động 320 người tham gia chữa cháy, đến rạng sáng 1-3 đám cháy mới dập tắt hoàn toàn. Đám cháy thiêu rụi gần 90ha rừng thuộc 4 xã Xuân Trường, Xuân Thọ, Xuân Hiệp, Suối Cát và thị trấn Gia Ray. Tuy nhiên chỉ có 2,7ha rừng keo là có giá trị, còn lại chủ yếu cháy thực bì cỏ tranh, lau lách, có đế, mum, le nên thiệt hại không đáng kể.

Núi Chứa Chan còn gọi là núi Gia Ray hay núi Gia Lào thuộc huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Đỉnh núi cao 837m so với mực nước biển và là ngọn núi cao thứ hai ở Nam bộ sau núi Bà Đen (Tây Ninh). Ngày 29-3-2012, núi Chứa Chan được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên