10/10/2015 13:11 GMT+7

Cháy rụi cửa hàng điện thoại trên đường Hùng Vương, TP.HCM

ĐẠI VIỆT - ĐỨC PHÚ
ĐẠI VIỆT - ĐỨC PHÚ

TTO - Khi phát hiện khói bốc lên từ cửa hàng điện thoại đóng kín cửa, người dân đã gọi xe, phá cửa để chữa cháy nhưng bất thành.

Căn nhà bị cháy rụi - Ảnh : Đại Việt

Khoảng 9g ngày 10-10, ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại cửa hàng điện thoại di động số 93 đường Hùng Vương, phường 4, quận 5, TP HCM.

Theo thông tin ban đầu, khi đó người dân nghe một số tiếng nổ phát ra từ trong ngôi nhà này, sau đó khói đen bốc lên nghi ngút.

Công an phường 4, Q.5 và nhiều cảnh sát giao thông làm việc gần đó đã cùng một số người dân phá cửa chính để chữa cháy nhưng cánh cửa khóa chặt nên không ai có thể tiếp cận vào bên trong.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Q.1 đã điều động 6 xe chữa cháy và xe thang cùng khoảng 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng đã phá cửa chính để phun nước vào bên trong và dùng thang trèo lên nhà dân bên cạnh để tiếp cận hiện trường.

Do căn nhà quá kín, khói bên trong không thoát nên phải huy động máy hút tản khói ra ngoài.

Tại hiện trường, căn nhà bị cháy rụi nhiều đồ đạc. Đường Hùng Vương từ giao lộ Trần Nhân Tôn đến Lê Hồng Phong bị phong tỏa, giao thông bị ùn tắc. Hàng trăm người dân hiếu kì tập trung theo dõi vụ việc.

Khoảng 9g45 cùng ngày, vụ hỏa hoạn được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân vẫn tiếp tục được làm rõ.

Các vật dụng trong cửa hàng bị lửa thiêu rụi - Ảnh Đức Phú
Cửa hàng điện thoại nơi xảy ra vụ cháy - Ảnh : Đại Việt

Nhiều xe cứu hỏa được huy động đến hiện trường - Ảnh : Đại Việt

ĐẠI VIỆT - ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên