05/09/2015 22:07 GMT+7

Rà soát, tháo dỡ các bồn nước không an toàn

ĐỨC PHÚ – YẾN TRINH
ĐỨC PHÚ – YẾN TRINH

TTO - Sau vụ bồn nước rớt làm bé 8 tháng tuổi tử vong tại P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM, UBND phường đã yêu cầu các bộ phận liên quan rà soát, tháo dỡ các bồn nước không an toàn.

Ngày 5-9, ông Nguyễn Khánh Hòa, phó chủ tịch UBND P.Hiệp Bình Phước, cho biết bồn chứa nước nằm trên sân thượng số nhà 22 đường số 3, P.Hiệp Bình Phước do ông Tống Viết Tân làm chủ hộ. Dông lốc đã cuốn bồn nước trên sân thượng rớt xuống phòng trọ.

Ông Hòa cho biết thêm sáng cùng ngày, chị Ngô Đình Ly Ly cùng chồng là anh Phạm Ngọc Hải (40 tuổi) đã đưa thi thể cháu P.L.Q.N. (8 tháng tuổi) về quê ở H.Krông Ana (Đắk Lắk) lo hậu sự. UBND P.Hiệp Bình Phước, Phòng Lao động - thương binh và xã hội Q.Thủ Đức cũng hỗ trợ một phần tiền để gia đình lo hậu sự cho cháu bé.

Bác sĩ Hồ Văn Hân, phó phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM), cho biết chị Ly bị chấn thương phần mềm, gãy xương đòn phải. Chị Ly đã xuất viện lúc 18g ngày 4-9.

Trước đó, khoảng 15g10 ngày 4-9, bồn nước nằm trên tầng thượng của ngôi nhà bốn tầng đã rớt xuống phòng trọ số 10 ở địa chỉ 4/1/7 đường số 3, khu phố 5, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM. Vụ tai nạn đã làm cháu P.N.Q.N. (8 tháng tuổi) tử vong, mẹ cháu là chị Ngô Đình Ly Ly bị thương được đưa đến bệnh cấp cứu.

ĐỨC PHÚ – YẾN TRINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên