02/09/2015 16:53 GMT+7

Thanh Hóa: nhiều bệnh viện không có người trực “đường dây nóng”

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Ngày 2-9, nguồn tin từ Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết từ 16g05 đến 16g35 ngày 1-9, văn phòng sở đã kiểm tra đột xuất và phát hiện nhiều bệnh viện không trực “đường dây nóng”.

Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Hóa (Thanh Hóa)- nơi “đường dây nóng” không có người nhận điện thoại lúc 16g 20 phút ngày 1-9- Ảnh: Hà Đồng
Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) - nơi “đường dây nóng” không có người nhận điện thoại lúc 16g20 ngày 1-9 - Ảnh: Hà Đồng

Cụ thể là khi cán bộ văn phòng Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa điện thoại vào “đường dây nóng” của 37 bệnh viện thì có 31 bệnh viện có người nhận điện thoại, còn 6/37 bệnh viện không có người nhận điện thoại hoặc thuê bao không liên lạc được.

Trong đó, Bệnh viện Phổi Thanh Hóa không có người nhận điện thoại (gọi lúc 16g15 và 16g30), điện thoại “đường dây nóng” của Bệnh viện Đa khoa thị xã Sầm Sơn báo tín hiệu thuê bao không liên lạc được (gọi lúc 16g20), Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy không có người nhận điện thoại (gọi lúc 16g25), Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Hóa không có người nhận điện thoại (gọi lúc 16g20), điện thoại “đường dây nóng” của Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn và Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc đều thuê bao không liên lạc được (gọi các giờ trên).

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu 6 bệnh viện này nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, có hình thức xử lý theo quy định, báo cáo kết quả thực hiện về giám đốc sở trước ngày 5-9.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên