31/07/2015 18:21 GMT+7

Lâm tặc thả trôi gỗ theo dòng nước thủy điện

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Chiều 31-7, ông Phan Tuấn, chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Quảng Nam, cho biết lực lượng kiểm lâm đang truy quét lâm tặc lợi dụng dòng nước thủy điện vận chuyển gỗ lậu tại vùng giáp ranh của thượng nguồn sông Tranh.

47 phách gỗ lậu được cơ quan chức năng trục vớt tại lòng sông thuộc thôn 4, xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức vào trưa ngày 30-7
47 phách gỗ lậu được cơ quan chức năng trục vớt tại lòng sông thuộc thôn 4, xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam trưa 30-7 - Ảnh: LÊ TRUNG

Trước đó ngày 29-7, lực lượng chức năng phát hiện một khối lượng lớn gỗ dưới lòng sông Tranh (đoạn qua thôn 4, xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam). Trong đó có ba điểm tập kết gỗ của lâm tặc tại hai bờ sông của khu vực bến Én (thôn 4). Các đối tượng này dùng ghe thuyền chuyển gỗ ra giữa sông chờ thủy điện xả nước thì vận chuyển đi.

Đến ngày 30-7, cơ quan chức năng trục vớt hơn 47 phách gỗ với khối lượng khoảng 7,3m3 (chủ yếu gỗ thuộc nhóm V, nhóm VI).

Hiện Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Hạt kiểm lâm huyện Hiệp Đức điều tra nguồn gốc số gỗ và truy tìm các đối tượng vận chuyển gỗ lậu trên.

Cũng theo ông Tuấn, số gỗ trên do lâm tặc thả trôi theo dòng nước lớn ở thượng nguồn sông Tranh về đó tập kết.

Hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ số gỗ trên và tiếp tục trục vớt lòng sông khu vực này để kiểm tra xem còn gỗ lậu hay không.

“Mọi năm trước mùa mưa lũ, lâm tặc tập kết gỗ ra ngoài rồi lợi dụng nước sông lớn sẽ vận chuyển bằng đường sông. Hiện nay, chúng tôi đã triển khai phương án cho việc truy quét vận chuyển gỗ bằng đường sông trước mùa lũ” - ông Tuấn nói.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên