25/07/2015 18:17 GMT+7

Ngập do hệ thống thoát nước quá tải

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TTO - Đến 16g15 ngày 25-7, nhiều nhân viên thuộc Công ty TNHH Thoát nước đô thị TP.HCM vẫn còn mở các nắp cống thoát nước trên đường Đỗ Xuân Hợp, Q.9, TP.HCM để chống ngập.

Người dân lội nước ngập tại ngã tư đường 22 và đường số 8
Người dân lội nước ngập tại ngã tư đường 22 và đường số 8. Ảnh: Đức Phú

Vài nhân viên đã phải dầm mình xuống nước để móc rác thải ở miệng cống để nước thoát nhanh hơn.

Trước đó, cơn mưa chiều đã làm một đoạn đường Đỗ Xuân Hợp ngập kéo dài. Các tuyến đường lân cận trong khu dân cư như đường số 8, 22 (P.Phước Bình, Q.9) cũng ngập nước lênh láng. Nhiều người dân hai bên đường phải dùng tấm ván chắn nước khỏi tràn vào nhà.

Ông Thành Trung Lập ngụ tại số 2 đường số 8, P.Phước Bình, Q.9 cho biết tình trạng ngập nước đã xảy ra từ nhiều năm nay. Do hệ thống thoát nước bị cũ mỗi khi mưa đổ xuống đường lại ngập.

Nhân viên công ty thoát nước đang mò rác ở miệng cống.
Nhân viên công ty thoát nước đang mò rác ở miệng cống. Ảnh: Đức Phú
Nhân viên công ty thoát nước mở nắp cống để nước thoát nhanh hơn.
Nhân viên công ty thoát nước mở nắp cống để nước thoát nhanh hơn. Ảnh: Đức Phú

Theo Trung tâm Điều hành chống ngập nước TP, nguyên nhân ngập ở tuyến đường trên là do hệ thống cống thoát đã cũ, quá tải. Hiện đường Đỗ Xuân Hợp đang được đơn vị thi công hệ thống thoát nước mới.

ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên