01/07/2015 18:45 GMT+7

Khu vực thành thị xảy ra hơn 1.000 vụ cháy mỗi năm

QUỲNH TRUNG
QUỲNH TRUNG

TTO -  Trung bình mỗi năm cả nước xảy ra 2.000 vụ cháy. Cháy xảy ra tại khu vực thành thị chiếm 53,8%. Nhiều nơi khó lắp thang thoát hiểm bên ngoài vì dây điện trên cao chằng chịt.

Ông Vaz De Matos José, trưởng Phòng cảnh sát cứu hỏa Paris, phát biểu tại hội thảo “Phòng chống hỏa hoạn ở đô thị” tổ chức ở Hà Nội ngày 1-7 - Ảnh: Q.Trung

Ngày 1-7, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phối hợp với Bộ Công an Việt Nam tổ chức hội thảo khu vực ASEAN chủ đề “Phòng chống hỏa hoạn ở đô thị”. 

Hội thảo quy tụ sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan phòng chống hỏa hoạn và cứu hộ của 10 nước ASEAN, các chuyên gia phòng cháy chữa cháy (PCCC) ở Pháp. 

Phát biểu tại hội thảo, thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Bộ Công an Việt Nam, dẫn số liệu thống kê trong 5 năm qua (từ 2010 - 2014) cho biết trung bình mỗi năm cả nước xảy ra 2.000 vụ cháy, làm chết và bị thương gần 300 người, gây thiệt hại về tài sản trị giá hàng nghìn tỉ đồng.

Riêng đối với khu vực thành thị, tình hình cháy nổ ngày càng diễn biến phức tạp, hằng năm cháy xảy ra tại khu vực thành thị chiếm tỉ lệ 53,8%. Trong 6 tháng đầu năm 2015, cháy xảy ra ở khu vực thành thị chiếm 56,3%. 

Theo thiếu tướng Mạnh, tại khu vực đô thị, các cơ sở nhà dân vừa sử dụng để ở và vừa kinh doanh tăng nhanh chóng, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở vui chơi giải trí, nhà chung cư cao tầng ngày càng nhiều, đường tại khu vực thành thị ngày càng đông đúc, nhiều đường rất hẹp khiến phương tiện chữa cháy cơ giới khó tiếp cận, đặt ra những thách thức rất lớn cho công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ.

Chia sẻ kinh nghiệm của Pháp về PCCC ở đô thị, ông Vaz De Matos José, trưởng Phòng cảnh sát cứu hỏa Paris, cho biết ở Pháp có ban hành luật quy hoạch đô thị, luật xây dựng nhà ở để bảo đảm các công trình xây dựng tuân thủ các quy định PCCC. 

Ông Vaz De Matos José cho biết để xin được giấy phép xây dựng cao ốc, các chủ đầu tư ở Pháp phải tham vấn sở cứu hỏa và các kỹ sư chuyên về PCCC trước khi xây dựng tòa nhà. Các chủ đầu tư chỉ được cấp phép xây dựng sau khi trình giấy chứng nhận tham vấn. 

Chính phủ Pháp còn chú trọng tăng cường tuyên truyền cho người dân về PCCC, tuyên truyền, tập huấn cho học sinh về an toàn cháy nổ.

Theo ông José, hiện có hai lực lượng cứu hỏa ở Paris gồm lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp và người dân tình nguyện tham gia chữa cháy. Điểm đặc biệt là những người dân tình nguyện này được đào tạo, tập huấn chuyên nghiệp về an toàn cháy nổ. 

Vị chuyên gia người Pháp cho biết thêm các tòa nhà ở Pháp thường có thang bên ngoài để thoát hiểm trong trường hợp xảy ra tai nạn cháy nổ. Nhưng theo ông, rất khó để lắp thang bên ngoài cho các tòa nhà ở Hà Nội vì dây điện trên cao chằng chịt. 

QUỲNH TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên