30/01/2015 21:33 GMT+7

Một học sinh lớp 6 bị chết đuối ở hố nước sâu

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Chiều tối 30-1, gia đình đã đưa thi thể em Lê Văn Đạt (13 tuổi, trú tại thôn 10, xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) về nhà mai táng.

Nguồn tin từ UBND xã Hoằng Quý cho biết lúc khoảng 15g ngày 30-1, em Lê Văn Đạt và 4 bạn nam cùng học lớp 6B, Trường THCS Hoằng Quý rủ nhau ra sông Phượng Quý (nằm giáp ranh giữa xã Hoằng Quý và Hoằng Phú) để tắm.

Sau khi tắm sông xong, 5 em học sinh lại rủ nhau đến khu ruộng Đồng Mách, nằm trên địa bàn thôn 10, xã Hoằng Phú để chơi.

Tại khu ruộng này có một hố nước khá sâu, vừa được người dân địa phương thuê máy xúc đào lên để làm khu thả cá kết hợp với trồng lúa.

Lúc này, em Đạt lại nhảy xuống hố nước tắm tiếp.

Do hố nước khá sâu, em Đạt xuống bị hẫng, nên bị chìm nghỉm.

Các bạn đi cùng Đạt cố gắng tìm mọi cách cứu Đạt, nhưng bất thành.

Khi các em nhỏ chạy đi tìm người lớn đến cứu Đạt thì đã quá muộn.

Đến hơn 16g cùng ngày, thi thể em Đạt mới được vớt lên.

Nhận được tin báo, công an xã, huyện có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. 

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên