20/12/2014 11:27 GMT+7

Cứu sống 10 thuyền viên tàu BĐ 95294 TS bị  chìm

T.PHÙNG - DUY CÔNG - G.SƠN - CHÍ QUỐC
T.PHÙNG - DUY CÔNG - G.SƠN - CHÍ QUỐC

TTO - Vào 8g sáng nay (20-12), toàn bộ 10 thuyền viên của tàu cá BĐ 95294 TS bị chìm  tại khu vực cách Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu)  khoảng 28 hải lý đã được cứu sống.

Trước đó vào hồi 21g25 ngày 19-12, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) nhận thông tin: tàu BĐ 95294 TS do ông Võ Văn Sơn (ở Bình Định) làm thuyền trưởng đã bị phá nước, chìm lúc 18g30 cùng ngày tại vị trí 9,185 độ vĩ bắc - 106,495 độ kinh đông, cách Côn Đảo khoảng 30 hải lý về phía bắc.

Vietnam MRCC lập tức điều động tàu SAR 413 đang thực hiện cứu nạn tàu cá BL 1047 TS tại vùng biển Cà Mau, rời hiện trường đến tìm kiếm cứu nạn thuyền viên tàu BĐ 95294 TS; đồng thời yêu cầu các tàu thuyền đang hoạt động tại khu vực tàu BĐ 95294 TS tổ chức tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên.

Đến 3g ngày 20- 12, lực lượng cứu nạn tại hiện trường gồm tàu SAR 413 cùng năm tàu cá thực hiện tìm kiếm người và tàu bị nạn.

Đến 8g ngày 20-12, tàu SAR 413 đã phát hiện và cứu vớt toàn bộ 10 thuyền viên của tàu cá BĐ 95294 TS.

Mười thuyền viên tàu BĐ 95294 TS được cứu sống

TT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Ghi chú

1

Võ Văn Sơn

1968

Bình Định

thuyền trưởng

2

Nguyễn Văn Tây

1985

Bình Định

 

3

Nguyễn Tươi Tốt

1988

Bình Định

 

4

Lê Văn Lẹ

1977

Bình Định

 

5

Trần Tuấn Kiệt

1990

Bình Định

 

6

Trần Văn Sang

1985

Tây Ninh

 

7

Ngô Đình Tuấn

1972

Huế

 

8

Trương Ngọc Sơn

1990

Ninh Thuận

 

9

Trần Trung

1987

Ninh Thuận

 

10

Bùi Văn Dinh

1995

Ninh Thuận

 

* Trong sáng 20-12,  tàu SAR 272 đang hành trình về bờ để bàn giao tám thuyền viên tàu BL 1047 TS của Bạc Liêu  cho cơ quan chức năng tại địa phương và gia đình.

Đây là tám thuyền viên của tàu cá BL 1047 TS do ông Phan Văn Nam (39 tuổi, thường trú tại phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu  bị phá nước và mất liên lạc với gia đình lúc 19g ngày 17-12 tại vị trí 8,55 độ vĩ bắc - 105, 25 độ kinh đông ( cách cửa Gành Hào khoảng 10 hải lý về phía nam), trên tàu có 10 thuyền viên.

Đến 18g40, ngày 19-12,  trong quá trình tham gia tìm kiếm cứu nạn, tàu cá BTr 93499 TS của Bến Tre đã phát hiện cứu vớt được tám thuyền viên của tàu cá BL 1047 TS đang trôi dạt tại vị trí 8,04 độ vĩ bắc - 104, 52 độ kinh đông, cách Hòn Khoai  (Cà Mau) khoảng 30 hải lý về phía tây nam. Đến 21g30 ngày 19-12, tàu SAR 272 của Vietnam MRCC đã tiếp cận tàu cá BTr 93499 TS để đưa tám thuyền viên vào bờ.

Hiện các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai thuyền viên của tàu BTr 93499 TS còn mất tích.

Ngày 20-12, nhận được thông tin cứu nạn thành công 10 thuyền viên tàu BĐ 95294 TS và tám thuyền viên tàu BL 1047 TS, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã gửi thư khen lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Vietnam MRCC đã làm việc một cách chuyên nghiệp, đầy tinh thần trách nhiệm, không ngại nguy hiểm để phát hiện và tìm kiếm, cứu hộ ngư dân gặp nạn.

Trước đó, Bộ trưởng Đinh La Thăng và cục trưởng Cục Hàng hải Nguyễn Nhật đã  chỉ đạo Vietnam MRCC ứng trực 100% quân số, sẵn sàng tìm kiếm cứu nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản tàu thuyền hoạt động trên biển do vùng biển từ Vũng Tàu tới Kiên Giang, Cà Mau bị ảnh hưởng gió mùa đông bắc nên có sóng biển cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh, sóng cao từ 2-3m, tiềm ẩn những tai nạn, rủi ro cao cho những người hoạt động trên biển.

 

Các chiến sĩ tàu CSB 2001 tiếp cận tàu cá KG 1619 TS (ảnh do BTL Vùng CSB 4 cung cấp)

 

Cứu một tàu cá cùng 4 ngư dân trôi dạt trên biển Tây Nam

Sáng 20-12, đại tá Doãn Bảo Quyết - chính ủy Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 (BTL Vùng CSB 4) - cho biết lực lượng CSB đã lai dắt đưa tàu cá KG 1619 TS cùng bốn ngư phủ cập cảng an toàn ở đảo Thổ Chu, xã Thổ châu, huyện Phú Quốc, Kiên Giang.

Trước đó vào hồi 11g30 ngày 18-18, Bộ tư lệnh Vùng CSB 4 nhận được điện của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III về việc tàu cá nói trên bị hỏng máy lớn, phá nước vào, mất khả năng cơ động, có nguy cơ bị sóng đánh chìm cách tây nam đảo Thổ Chu khoảng 40 hải lý. Trên tàu có bốn thuyền viên do ông Nguyễn Văn Tài (thường trú tại tỉnh Cà Mau) làm thuyền trưởng.

Sau khi nhận tin báo,  Bộ tư lệnh Vùng CSB 4 đã lệnh cho tàu CSB 2001 khẩn cấp rời bến thực hiện nhiệm vụ cứu nạn. Đến 17g30 cùng ngày, tàu CSB 2001 tiếp cận được tàu bị nạn cách đảo Thổ Chu hơn 30 hải lý về phía tây nam, kịp thời hỗ trợ ngư dân khắc phục sự cố, giúp đỡ về lương thực phẩm và triển khai phương án lai kéo tàu bị nạn về đảo Thổ Chu. Đến 21g ngày 18-12 tàu đã cập cảng đảo Thổ Chu.

 

Đưa ngư phủ bị nạn có sức khỏe yếu đến điều trị tại Bệnh viện đa khoa thị xã Năm Căn - Ảnh: Bảo Liên

 

Đón 8 ngư phủ bị nạn trên biển về Bạc Liêu

Sáng 20-12, đoàn công tác của tỉnh Bạc Liêu gồm Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng, Sở Lao động - thương binh và xã hội, UBND TP Bạc Liêu cùng nhiều cơ quan liên quan đã đến thị xã Năm Căn (Cà Mau) thăm hỏi và tiếp nhận tám thuyền viên bị mất tích trên biển vừa được một tàu cá cứu được trên vùng biển Cà Mau.

Hai trong số tám ngư phủ có sức khỏe yếu đã được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện đa khoa thị xã Năm Căn trong sáng cùng ngày, các ngư phủ còn lại vẫn nằm nghỉ tại tàu của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam và được các bác sĩ quân y của tỉnh Cà Mau theo dõi. Theo đoàn công tác, khi sức khỏe các ngư phủ ổn định, đoàn sẽ đón về Bạc Liêu và đưa họ về gia đình.

Hai ngư phủ được nằm nghỉ ngơi chờ phục hồi sức khỏe tại phòng của tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải VN - Ảnh: Bảo Liên

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, tàu cá chở theo 10 ngư phủ xuất phát từ cửa biển Nhà Mát (Bạc Liêu) ngày 16-12 bị mất liên lạc hoàn toàn vào tối 17-12. Có chín ngư phủ được một tàu cá mang biển số Bến Tre vớt được (một ngư phủ đã chết) và bàn giao cho tàu của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải VN đưa vào đất liền.

 

T.PHÙNG - DUY CÔNG - G.SƠN - CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên