28/10/2014 09:40 GMT+7

Quốc hội bàn về giấy tờ định danh công dân

V.SỰ
V.SỰ

TTO -  Hôm nay (28-10), Quốc hội sẽ dành gần trọn ngày làm việc để thảo luận những nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật hộ tịch và Luật căn cước công dân.

Mẫu thẻ căn cước mới

Đây là hai dự án luật được dư luận quan tâm trong thời gian qua vì có liên quan tới những giấy tờ định danh công dân, gắn liền với công dân trong suốt cuộc đời.

Trong quá trình góp ý dự thảo, vẫn còn có nhiều ý kiến tranh luận xung quanh các vấn đề giữ hay bỏ giấy khai sinh, việc cấp thẻ căn cước cho công dân sẽ được cấp trước hay sau khi công dân đủ 14 tuổi…

Ngoài ra, trong chương trình làm việc ngày 28-10, vào đầu buổi sáng, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

V.SỰ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên