01/10/2014 18:44 GMT+7

​Yêu cầu 5 bộ tăng cường chống thuốc lá lậu

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TTO - Thủ tướng Chính phủ vừa ban thành chỉ thị mới, chỉ đạo 5 bộ gồm Quốc phòng, Công an, Tài chính, Công thương, Thông tin Truyền thông cùng tăng cường chống thuốc lá lậu.

* Sửa quy định để tăng xử lý hình sự buôn lậu thuốc lá

Bản chỉ thị nêu rõ thực tế, tình trạng buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá nhập lậu vẫn diễn ra nghiêm trọng, đặc biệt là tại các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh... gây thất thu ngân sách, thiệt hại cho sản xuất thuốc lá trong nước và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Văn bản trên cũng thẳng thắn nêu “nguyên nhân chủ yếu” của tình trạng trên có lý do sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra, kiểm soát chưa chặt chẽ.

Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm chỉ đạo Bộ đội Biên phòng có biện pháp quản lý các đối tượng thường xuyên qua lại khu vực biên giới tham gia vận chuyển thuốc lá nhập lậu... 

Bộ Tài chính được yêu cầu chịu trách nhiệm chỉ đạo lực lượng Hải quan kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển thuốc lá nhập lậu qua cửa khẩu, hai bên cánh gà cửa khẩu, khu vực địa bàn kiểm soát của Hải quan, xác lập các chuyên án đấu tranh đối với các cá nhân, đường dây, ổ nhóm buôn lậu thuốc lá.

Bộ Công an được yêu cầu chỉ đạo lực lượng Cảnh sát kinh tế, An ninh kinh tế, Cơ quan điều tra tăng cường công tác điều tra, trinh sát nắm tình hình, triệt phá các đường dây, đối tượng đầu nậu.

Đặc biệt, Bộ Công thương cũng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu sửa đổi Thông tư liên tịch số 36/2012 theo hướng quy định giảm số lượng bao thuốc lá nhập lậu đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự. “Như vậy có nghĩa tới đây, sẽ tăng cường truy cứu trách nhiệm hình sự các đối tượng buôn lậu thuốc lá” – một chuyên gia Hiệp hội thuốc lá nhân định.

Ngoài ra, Chỉ thị của Thủ tướng cũng nêu rõ Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tình trạng buôn lậu thuốc lá tại địa phương.

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục