15/09/2014 15:49 GMT+7

Việt - Ấn ký kết nhiều văn kiện hợp tác chiến lược

LÊ THANH
LÊ THANH

TTO - Sáng nay 15-9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hội đàm với Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee tại Phủ chủ tịch.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Tổng thống Ấn Độ Shri Pranab Mukherjee duyệt đội danh dự tại lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch - Ảnh: Việt Dũng

Tổng thống Pranab Mukherjee đến thăm và làm việc tại Việt Nam trong bốn ngày từ (14 đến 17-9), theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. 

Chuyến thăm của Tổng thống Pranab Mukherjee đến Việt Nam lần này nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Sau hội đàm, hai bên đã ký kết một loạt văn kiện hợp tác quan trọng trong lĩnh vực hàng không, hải quan,…

Theo chương trình, chiều cùng ngày Tổng thống Pranab Mukherjee chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng..

Trong chuyến thăm, theo kế hoạch chiều mai 16-9, Tổng thống Pranab Mukherjee và đoàn đại biểu cấp cao Ấn Độ sẽ thăm và làm việc với lãnh đạo của TP HCM…

Về quan hệ thương mại, kim ngạch thương mại hai chiều tăng dần qua các năm. Như năm 2013, kim ngạch song phương đạt 5,2 tỉ USD, tăng 32% so với năm 2012, dự kiến đạt 7 tỉ USD vào năm sau.

Việt Nam xuất khẩu chủ yếu là điện thoại các loại và linh kiện; máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng khác, cao su, máy vi tính… sang Ấn Độ và nhập khẩu chủ yếu ngô, thức ăn gia súc, dược phẩm, ôtô nguyên chiếc và linh kiện… Ngoài ra, hai nước còn quan hệ chặt chẽ trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể thảo và du lịch, an ninh quốc phòng…

Các em thiếu nhi vẫy cờ chào đón Tổng thống Ấn Độ Shri Pranab Mukherjee tại lễ đón chính thức ở Phủ chủ tịch - Ảnh: Việt Dũng
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Tổng thống Ấn Độ Shri Pranab Mukherjee tại lễ đón chính thức ở Phủ chủ tịch - Ảnh: Việt Dũng
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đi bộ cùng Tổng thống Ấn Độ Shri Pranab Mukherjee trồng cây lưu niệm tại sân vườn ở Phủ chủ tịch - Ảnh: Việt Dũng
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Tổng thống Ấn Độ Shri Pranab Mukherjee trồng cây bồ đề được mang sang từ Ấn Độ tại sân vườn Phủ chủ tịch - Ảnh: Việt Dũng
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Tổng thống Ấn Độ Shri Pranab Mukherjee chúc mừng sự hợp tác thành công phát triển giữa hai nước - Ảnh: Việt Dũng
Nhiều văn kiện hợp tác phát triển giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ được ký kết - Ảnh: Việt Dũng

 

LÊ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên