15/10/2013 21:01 GMT+7

Trực thăng quân đội cấp cứu ngư dân Trường Sa

MY LĂNG
MY LĂNG

TTO - 16g ngày 15-10, ngư dân Bùi Tấn Việt (41 tuổi, quê Bình Định) đã được trực thăng của Trung đoàn Không quân trực thăng 917 (Sư đoàn Không quân 370) đưa từ đảo Trường Sa lớn về đến sân bay quân sự của Trung đoàn tại TP.HCM.

juSVP1Gg.jpgPhóng to
Một phi công giúp bệnh nhân buộc dây đai an toàn chuẩn bị cất cánh - Ảnh: Lê Quý Hưng
7ItrCou1.jpgPhóng to
Chiếc trực thăng chở bệnh nhân về đến sân bay quân sự của Trung đoàn Không quân trực thăng 917 - Ảnh: My Lăng

Anh Việt là ngư dân tàu BD95371 TS, bị sốt cao do nhiễm trùng uốn ván gần 1 tuần nay khi đang đánh bắt tại khu vực quần đảo Trường Sa và được bác sĩ trên đảo Trường Sa Lớn điều trị.

Tại bệnh xá của đảo Trường Sa Lớn, anh Việt được chẩn đoán bị co cứng, giật cơ toàn thân cấp nghi nhiễm trùng uốn ván. Anh Việt đã được rạch, rửa vết thương, truyền dịch, bù nước...

Xe cấp cứu của bệnh viện 175 đã túc trực ngay tại sân bay của Trung đoàn 917 và chở bệnh nhân cùng cha là ông Bùi Văn Tuấn đến bệnh viện 175.

Đây là chuyến bay cấp cứu ngư dân lần thứ 5 của Trung đoàn 917 từ đầu năm đến nay.

MY LĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên