15/08/2013 12:43 GMT+7

Cứu sống bệnh nhi bị bệnh tim tím đen người

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Sáng 15-8, bác sĩ Trần Ngọc Thạnh-giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhi mới 3 tháng tuổi bị bệnh tim trong tình trạng có thể tử vong bất cứ lúc nào, khi vào viện cháu bé đã tím đen người.

MwxJFdnP.jpgPhóng to
Bệnh nhi sau khi được can thiệp sức khỏe đã ổn định - Ảnh: Đoàn Cường
LvCqErPP.jpgPhóng to
Bác sĩ đã can thiệp đặt dù có đường kính 10/8 mm để lưu thông máu - Ảnh: Đoàn Cường

Đến sáng cùng ngày, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định. Đây là một ca bệnh rất đặc biệt.

Bác sĩ Nguyễn Bá Triệu - phó khoa Phẫu thuật can thiệp tim mạch cho biết, ngày 9-8, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi Nguyễn Gia Bảo Hưng (3 tháng tuổi, nặng 4kg, ở Hòa Vang, TP Đà Nẵng) vào điều trị tại hồi sức nhi trong tình trạng tím tái, suy hô hấp, suy tim nặng, viêm phổi….

Các bác sĩ đã điều trị kháng sinh mạch nhưng không hiệu quả, phải thở máy hỗ trợ cho bé.

Các bác sĩ tiến hành hội chẩn và phát hiện không phải bệnh nhi bị nhỏ ống động mạch hay viêm phổi mà nguyên nhân là do ống động mạch quá lớn (9/6mm) dẫn đến máu đen ở động mạch phổi chảy ngược vào động mạch chủ gây tím tái. Kích thước ống lớn gây khó khăn cho việc can thiệp tim mạch. Tình trạng đảo ngược dòng máu làm cho khí O2 giảm xuống, bệnh nhân có thể tử vong bất cử lúc nào.

Sau hội chẩn, các bác sĩ đã tiến hành can thiệp đặt dù có đường kính 10/8 mm, bít ống mạch máu lại. Sau can thiệp, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, áp phổi tốt. Do bệnh nhi bị bệnh gần 3 tháng nên bị biến chứng dẫn đến suy tim, viêm phổi nên đang tiếp tục được điều trị.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên