22/05/2008 16:33 GMT+7

Kênh Chợ Gạo: Hy vọng một bộ mặt mới

VÂN TRƯỜNG
VÂN TRƯỜNG

TTO - Từ sáng nay (22-5), giao thông trên tuyến kênh Chợ Gạo đã thông thoáng hơn nhiều. Tuy nhiên, nếu chưa xây cầu Chợ Gạo mới, chưa nạo vét mở rộng lòng kênh thì tình trạng ùn tắc như những ngày qua sẽ còn tái diễn.

Ni0PcKtK.jpgPhóng to

Các phương tiện xếp hàng chui qua gầm cầu Chợ Gạo từng chiếc một

Tình trạng ùn tắc trên kênh Chợ Gạo một phần do con nước lớn, ròng, còn phần nhiều hơn là do chủ phương tiện không chấp hành luật giao thông đường thủy, chen lấn giành luồng... Lực lượng Thanh tra giao thông thuộc Chi cục Đường sông phía Nam và CSGT đường thủy CA Tiền Giang cho biết sẽ kiên quyết xử phạt các phương tiện vi phạm, tổ chức trực điều tiết 24/24 giờ.

Ngày 21-5, bà Nguyễn Thị Minh Thủy, phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Tiền Giang, cho biết Tập đoàn Golden Resource (Hong Kong) đã chính thức đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang được đầu tư hai dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh gồm: xây dựng cầu Mỹ Lợi bắc qua sông Vàm Cỏ (Tiền Giang - Long An) trên quốc lộ 50 và nạo vét, xây dựng kè chống sạt lở kênh Chợ Gạo.

UBND tỉnh đã báo cáo Bộ Giao thông vận tải và đã được Bộ đồng ý về mặt nguyên tắc, cho phép tập đoàn này tham gia hai dự án trên theo hình thức BOT.

* Đối với dự án nạo vét, kè kênh Chợ Gạo, Trung tâm Tư vấn và ứng dụng Giao thông vận tải (Cục Đường sông Việt Nam) đang hỗ trợ nhà đầu tư tiến hành các thủ tục đầu tư. Tập đoàn Golden Resource cho biết sẽ đầu tư nạo vét và kè khoảng 10km kênh Chợ Gạo ở đoạn nút thắt cổ chai thường xuyên bị ùn tắc. Khi khai thác công trình, sẽ thu phí tàu thuyền qua kênh này giống như thu phí đường bộ. Đây cũng sẽ là dự án đầu tư đường sông có thu phí đầu tiên ở Việt Nam.

Nếu các thủ tục đầu tư được “trơn tru” thì cuối năm 2009, đầu năm 2010 dự án này sẽ được khởi công.

Bà Thủy còn cho biết ngoài dự án của Tập đoàn Golden Resource, Dự án giao thông nông thôn của Ngân hàng thế giới (WB5) cũng sẽ hỗ trợ kinh phí để nạo vét 2km kênh Chợ Gạo. Hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam đang lập thủ tục đầu tư.

lHWAXJ33.jpgPhóng to
CSGT đường thủy điều tiết giao thông khu vực cầu Chợ Gạo sáng 22-5

* Ông Nguyễn Thành Nam, tổng giám đốc Ban Quản lý các dự án giao thông 9 (Bộ GTVT), cho biết cầu Chợ Gạo mới đã được thiết kế hoàn chỉnh, có khoang thông thuyền rộng gấp đôi cầu cũ, tức trên 50m. Cầu Chợ Gạo mới sẽ được xây dựng cách cầu hiện hữu khoảng 400m, trên tuyến tránh quốc lộ 50 qua thị trấn Chợ Gạo.

Công trình đang chuẩn bị đấu thầu xây dựng, sẽ khởi công trong quí 4-2008 và hoàn thành sau hai năm nữa.

UBND tỉnh Tiền Giang và Đoàn QLĐS số 11 đề nghị sau khi xây dựng xong cầu mới thì đập bỏ cầu cũ, giải phóng “nút cổ chai” ở khoang thông thuyền.

Hy vọng sau hơn hai năm nữa thì kênh Chợ Gạo sẽ không còn bị ùn tắc như bây giờ.

VÂN TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên