20/12/2005 06:20 GMT+7

Công tác mặt trận cần hướng về những vùng khó khăn

TTXVN
TTXVN

TT - Công tác Mặt trận cần hướng mạnh về những vùng còn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo để cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" có hiệu quả hơn, đi vào thực chất hơn. Góp sức cùng Chính phủ chăm lo đời sống nhân dân, Mặt trận và các tổ chức thành viên cần nâng cao vai trò và trách nhiệm là tổ chức đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội trong việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Thủ tướng Phan Văn Khải nhấn mạnh như trên chiều 19-12, khi cùng Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN (UBTƯ MTTQ VN) Phạm Thế Duyệt chủ trì cuộc họp kiểm điểm việc thực hiện qui chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và UBTƯ MTTQ VN năm 2005.

Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Mặt trận trong công tác vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hoạt động của MTTQVN và các tổ chức thành viên có nhiều khởi sắc. Nổi bật là hai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Ngày vì người nghèo” đạt kết quả rõ rệt, thể hiện ý Đảng hợp lòng dân, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn.

Thủ tướng Phan Văn Khải và Chủ tịch Phạm Thế Duyệt đã ký nghị quyết liên tịch về ban hành qui chế MTTQ VN giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư, được thực hiện thí điểm ở một số xã phường thuộc năm tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Ninh Bình, Quảng Bình, Tiền Giang.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên