20/03/2015 08:18 GMT+7

Sao công an giữ xe của tôi gần một tháng nay?

TRUNG TÂN ghi
TRUNG TÂN ghi

TT - Doanh nghiệp của tôi hiện rất khó khăn vì Công an tỉnh Đắk Nông đã tạm giữ chiếc xe tải của tôi gần một tháng nay.

Chiếc xe này bị tạm giữ (trong thời gian hai tháng) khi chúng tôi đang chở thuê hòn đá nặng gần 30 tấn cho một người dân tại huyện Đắk Mil (Đắk Nông) mang đi bán hồi cuối tháng 2-2015. Khi đó, công an nói tạm giữ xe của tôi để điều tra vi phạm liên quan đến hòn đá quý.

Đến nay, công an đã xác minh được chủ nhân hòn đá và người mua đá, còn chúng tôi chỉ chở thuê. Như vậy sao vẫn giam xe của tôi?

Nhiều dự án của chúng tôi vẫn đang bị nợ tiền nên công ty gặp khó khăn. Chiếc xe tải là phương tiện duy nhất để doanh nghiệp cầm cự lại bị tạm giữ khiến chúng tôi khó khăn hơn.

NGUYỄN VĂN THƯ (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk)

Tảng đá đang được PC46 Công an tỉnh Đắk Nông tạm giữ được cho là có giá hàng chục tỉ đồng - Ảnh tư liệu

Trung tá Phạm Thanh Bình (trưởng phòng tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Nông) trả lời:

- Việc tạm giữ xe chở tang vật vi phạm là đúng với quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Đắk Nông cần có thời gian để xác minh các vấn đề liên quan nên việc tạm giữ chiếc xe nói trên là cần thiết cho công tác điều tra.

Tuy nhiên, chủ xe có thắc mắc, yêu cầu gì có thể liên hệ Công an tỉnh Đắk Nông để được xem xét. 

Về hướng giải quyết hòn đá, đến nay do chưa nhận được báo cáo của PC46 nên công an tỉnh vẫn chưa có quyết định cuối cùng.

TRUNG TÂN ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên