29/09/2014 21:17 GMT+7

Lực lượng chữa cháy rút lui, nhà cháy lại

HẢI HIẾU
HẢI HIẾU

TTO - Chiều 29-9, một căn nhà vắng chủ nằm sâu trong hẻm đường Cách Mạng Tháng Tám, Q. 10, TP.HCM bất ngờ bốc cháy, người dân khu vực phải hai lần dùng xô, chậu xách nước dập lửa.

Lực lượng chữa cháy tại hiện trường khi căn nhà phát hỏa lần hai - Ảnh: Hải Hiếu
Lực lượng chữa cháy tại hiện trường - Ảnh: Hải Hiếu

Thông tin ban đầu, vào khoảng 18g cùng ngày, người dân khu phố 18 (P.12, Q.10, TP.HCM) phát hiện khói bốc lên cùng mùi khét từ căn nhà vắng chủ tại địa chỉ 357/11/14.

Mọi người hô hoán nhau dùng bình chữa cháy mini và xô, chậu xách nước phá cửa căn nhà này để dập lửa.

Theo ông Phạm Hồng một người dân tại khu phố 18 (P.12, Q.10) cho biết, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt và ngọn lửa đã được khống chế.

“Sau khi lực lượng chữa cháy tới rọi đèn kiểm tra và ra về, chúng tôi phải vất vả dập tắt một lần nữa vì ngọn lửa lại bùng lên trở lại.”, ông Hồng bức xúc kể.

Đến 19g30 cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được dập tắt, nhân viên điện lực đã cho hệ thống điện hoạt động trở lại.

Vụ cháy làm nhiều vật dụng trong căn nhà bị thiêu rụi.

Bước đầu, nguyên nhân được xác định là do chập điện.

HẢI HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên