28/03/2011 04:37 GMT+7

Tượng đài thiếu tên

LÊ NGUYÊN TRƯỜNG GIANG(legiang2080@...)
LÊ NGUYÊN TRƯỜNG GIANG(legiang2080@...)

TT - Lâu nay mỗi khi đi ngang vòng xoay Cây Gõ (TP.HCM), tôi thường để ý đến bức tượng danh nhân được dựng giữa vòng xoay. Tôi cố gắng quan sát bức tượng và xung quanh tìm tên vị danh nhân ấy nhưng không bao giờ tìm được tên vị anh hùng dân tộc được tạc tượng là gì.

1uR5rLBl.jpgPhóng to
Tượng đài ở vòng xoay các đường Nguyễn Chí Thanh - Nguyễn Tri Phương - Ngô Gia Tự

Tại vòng xoay giữa các đường Nguyễn Chí Thanh - Nguyễn Tri Phương - Ngô Gia Tự cũng có bức tượng một vị danh nhân được xây khá cao. Nhưng khi hỏi thăm một số người dân xung quanh về tên bức tượng thì không ai biết vì dưới chân tượng không để chú thích.

Còn một số tượng đài khác ở các vòng xoay lớn mang tính hình tượng (hình tượng chiến sĩ, người mẹ...) trên địa bàn thành phố hiện cũng không đề tên.

Những vị anh hùng dân tộc, những chiến sĩ có công với đất nước được nhân dân kính trọng và việc xây dựng tượng đài tôn vinh các danh nhân, anh hùng là việc làm tri ân cần được khuyến khích. Thế nhưng xây tượng đài mà lại thiếu tên của người được tôn vinh hay tên tác phẩm thì thật thiếu sót.

LÊ NGUYÊN TRƯỜNG GIANG(legiang2080@...)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên