19/11/2015 12:07 GMT+7

Bờ bao vi phạm hành lang 
an toàn cầu Rạch Miễu

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TT - Công ty cổ phần bất động sản Sài Gòn Phương Nam lấn chiếm đất bãi bồi nằm trong phạm vi hành lang an toàn chân cầu Rạch Miễu (hành lang an toàn cầu là 30m).

Bờ bao khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Mekong Pearl vi phạm hành lang bảo vệ cầu Rạch Miễu - Ảnh: M.Trường
Bờ bao khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Mekong Pearl vi phạm hành lang bảo vệ cầu Rạch Miễu - Ảnh: M.Trường

Ngày 17-11, ông Trần Thanh Nam - chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ IV.3 (Bộ Giao thông vận tải) - cho biết đơn vị này đang tiếp tục theo dõi công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ cầu Rạch Miễu (thuộc cồn Tân Vinh, tỉnh Bến Tre) để kịp thời chấn chỉnh, can thiệp nếu tiếp tục sai phạm.

Theo ông Nam, trước đó Chi cục Quản lý đường bộ IV.3 đã nhiều lần phối hợp với các lực lượng chức năng lập biên bản yêu cầu Công ty cổ phần bất động sản Sài Gòn Phương Nam - chủ đầu tư - phải dừng việc lấn chiếm đất bãi bồi nằm trong phạm vi hành lang an toàn chân cầu Rạch Miễu (hành lang an toàn cầu là 30m).

Tuy nhiên, theo giải trình của Công ty cổ phần bất động sản Sài Gòn Phương Nam, công ty này chỉ mới đóng cừ dừa xung quanh bãi bồi, trong đó có một phần nằm trong hành lang an toàn cầu là để gia cố đê bao nhằm đảm bảo an toàn việc phòng chống nước lũ, triều cường... nên không gây ảnh hưởng đến kết cấu và độ an toàn của cây cầu.

Chi cục Quản lý đường bộ IV.3 cũng dừng lại ở việc nhắc nhở công ty cần hoàn tất thủ tục trước khi thi công.

Theo ghi nhận của chúng tôi ngày 17-11, phần bãi bồi thuộc cồn Tân Vinh, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành nằm sát cầu Rạch Miễu. Từ trên cầu nhìn xuống, hàng trăm mét xung quanh cồn đã được đóng cừ dừa chắc chắn.

Cách chân cầu vài mét, đơn vị thi công đã hoàn tất việc đóng cừ dừa làm đê bao. Diện tích đê bao nằm trong hành lang bảo vệ cầu hơn 200m2. Phía mũi cồn, đơn vị thi công tiếp tục dùng cẩu đóng cừ dừa.

Về phía Công ty cổ phần bất động sản Sài Gòn Phương Nam, trong văn bản gửi Chi cục Quản lý đường bộ IV.3 đã cam kết sẽ không làm thêm hạng mục nào khác ngoài việc gia cố bờ đê, đồng thời sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý đúng theo quy định pháp luật trước khi xây dựng các hạng mục của dự án khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Mekong Pearl.

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên