17/03/2024 10:10 GMT+7

Tiêm vắc xin phòng bệnh dại có gây suy giảm trí nhớ?

Nhiều người sau khi bị chó, mèo cắn đã không đi tiêm phòng bệnh dại vì lo ngại ảnh hưởng đến thần kinh, suy giảm trí nhớ.

Bệnh dại chủ yếu lây từ động vật (chó, mèo) sang người - Ảnh minh họa: Reuters

Bệnh dại chủ yếu lây từ động vật (chó, mèo) sang người - Ảnh minh họa: Reuters

Theo bác sĩ Trương Thị Hoa - phó trưởng khoa y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng, đây là quan niệm sai lầm, đã dẫn đến nhiều ca tử vong vì bệnh dại.

Bác sĩ Hoa cho hay hiện vắc xin dại thế hệ mới phải trải qua một loạt kiểm định về chất lượng như hiệu lực, độc tính, độ an toàn và vô trùng. Vì vậy, sau khi tiêm vắc xin phòng bệnh dại, không gây tổn thương về thần kinh hay suy giảm trí nhớ như nhiều người lo lắng.

Bác sĩ Hoa cho biết bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút dại (Rhabdovirus) gây ra, dẫn đến nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương, lây truyền từ động vật bị bệnh dại sang người qua vết cắn và trầy xước.

Khi phát bệnh, lên cơn dại thì tỉ lệ tử vong là 100%. Hiện nay chưa có thuốc gì có thể cứu sống bệnh nhân khi đã lên cơn dại.

Theo đó, có đến 99% số ca bệnh dại ở người là do chó cắn. Đặc biệt, cần lưu ý trẻ em bị chó cắn thường che giấu vì sợ ba mẹ la mắng.

Bác sĩ Hoa khuyến cáo thời kỳ ủ bệnh thông thường là 1-3 tháng, đôi khi có thể từ 10 ngày đến trên 1 năm. Nếu số vết cắn nhiều, ở vị trí đầu, mặt, cổ, bàn tay thì thời kỳ ủ bệnh sẽ ngắn.

Trước khi phát bệnh, người bệnh có thể có các triệu chứng như cảm giác sợ hãi, đau đầu, sốt, mệt mỏi, khó chịu, cảm giác tê và đau tại vết cắn.

"Khi bị chó, mèo cắn, cần phải xử lý vết thương ngay tại chỗ và nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn tiêm phòng vắc xin dại càng sớm càng tốt", bác sĩ Hoa khuyến cáo.

Theo bác sĩ Hoa, việc xử trí vết thương ngay sau khi bị động vật cắn là rất quan trọng. Phải rửa ngay thật kỹ vết cắn trong 10-15 phút bằng nước xà phòng hoặc nước sạch (nếu không có xà phòng), sau đó rửa bằng nước muối, bôi chất sát trùng như cồn, cồn iốt để làm giảm lượng vi rút tại vết cắn.

Hàng ngàn người đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tiêm ngừa bệnh dại sau TếtHàng ngàn người đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tiêm ngừa bệnh dại sau Tết

Chỉ hai tháng sau Tết, đã có gần 5.300 lượt tiêm ngừa dại tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TP.HCM) và 7/7 ca tử vong vì mắc bệnh dại. Số lượt tiêm và ca tử vong đều tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên