12/03/2024 11:33 GMT+7

Thụy Điển lần đầu bay trinh sát gần biên giới với Nga

Không quân Thụy Điển tuần trước đã thực hiện chuyến bay trinh sát gần biên giới với Nga. Đây là lần bay trinh sát đầu tiên kể từ khi nước này chính thức gia nhập NATO.

Máy bay của quân đội các nước NATO trong một cuộc tập trận ở biển Baltic - Ảnh: BUSINESS INSIDER

Máy bay của quân đội các nước NATO trong một cuộc tập trận ở biển Baltic - Ảnh: BUSINESS INSIDER

Trang Business Insider mới đây dẫn thông tin từ giới chuyên gia cho biết Thụy Điển thực hiện hai chuyến bay hôm 9-3, nhằm mục đích thu thập thông tin tình báo về việc triển khai và hoạt động của quân đội cũng như các vũ khí của Nga trong khu vực.

Một chuyến bay được thực hiện bởi máy bay tình báo mang số hiệu S102B Korpen GIV-SP (SIGINT) của Thụy Điển. Chiếc máy bay này đã bay qua Ba Lan, gần biên giới khu vực Kaliningrad của Nga và Belarus.

Chiếc S102B Korpen thuộc dòng máy bay phản lực Gulfstream IV, được trang bị thiết bị cảm biến để thực hiện các hoạt động tình báo như quét phổ điện từ để định vị, thu thập và phân loại tín hiệu từ radar, thiết bị dẫn đường và các hệ thống vũ khí.

Trong khi đó, chuyến bay thứ hai được thực hiện bởi chiếc máy bay radar Saab 340 và bay vòng quanh ở khu vực Baltic. Saab 340 là dòng máy bay mang hệ thống cảnh báo sớm và kiểm soát trên không (AEW&C).

Theo chuyên trang quân sự Ukraine Military, hai chiếc máy bay trên thuộc phi đội 72 và 73 của đơn vị tình báo hàng không đặc biệt, có trụ sở tại căn cứ không quân Malmen, ngoại ô thành phố Linköping, miền nam Thụy Điển.

Sau khi chuyển giao các tài liệu cần thiết ở Washington (Mỹ) hôm 7-3, Thụy Điển chính thức trở thành thành viên thứ 32 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Việc Thụy Điển gia nhập NATO mang lại cho liên minh này những con đường mới để có thể ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga, trong bối cảnh những lo ngại về nguy cơ Matxcơva tấn công các quốc gia vùng Baltic là Estonia, Latvia và Lithuania (Litva) ngày càng tăng.

Trả lời trang Business Insider, ông Nima Khorrami, nhà phân tích tại Viện Arctic, nhận định tư cách thành viên NATO của Thụy Điển giúp liên minh này “mở rộng phạm vi tầm bắn tên lửa, đưa các địa điểm chiến lược ở hai thành phố Kaliningrad và Saint Peterburg của Nga vào tầm ngắm”.

Trong khi đó, ông Oscar Jonsson, một nhà nghiên cứu tại Đại học Quốc phòng Thụy Điển, nói với trang Business Insider rằng Thụy Điển rất quan trọng đối với việc tiếp nhận quân đội và năng lực quốc phòng của NATO.

Cũng theo ông Jonsson, Thụy Điển khó rơi vào mục tiêu của quân đội Nga, nhưng vẫn ở đủ gần với thành phố Kaliningrad để có thể triển khai các vũ khí tầm xa một cách chính xác.

Trái lại, một báo cáo tình báo vừa được công bố của Litva cho biết Nga đang đáp trả việc NATO bổ sung thêm thành viên, bằng cách tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực Baltic.

Vài giờ sau gia nhập NATO, Thụy Điển tham gia tập trận ngay cùng khốiVài giờ sau gia nhập NATO, Thụy Điển tham gia tập trận ngay cùng khối

Chỉ vài giờ sau khi chính thức trở thành thành viên thứ 32 của NATO, Thụy Điển đã tham gia cuộc tập trận 'Phản ứng Bắc Âu' do khối này tổ chức, bắt đầu từ ngày 7-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên