25/06/2018 15:27 GMT+7

Thủy điện Lai Châu xả lũ từ 13h chiều 25-6

N.V.HẢI
N.V.HẢI

TTO - Để điều tiết mực nước hồ chứa Thủy điện Lai Châu không vượt quá mực nước dâng bình thường (cao trình 295m), đảm bảo vận hành an toàn hồ đập, lúc 13h chiều nay 25-6, Công ty Thủy điện Sơn La đã tiến hành xả lũ.

Thủy điện Lai Châu xả lũ từ 13h chiều 25-6 - Ảnh 1.

Nhà máy Thủy điện Lai Châu - Ảnh: EVN

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công ty Thủy điện Sơn La dự kiến mở 1 - 5 cửa xả mặt và 2 cửa xả đáy, tùy theo lưu lượng về hồ.

Trước đó, từ đêm 24 đến sáng 25-6, đã xuất hiện đợt lũ về các hồ chứa thủy điện khu vực miền núi phía Bắc, gồm Lai Châu, Sơn La, Bản Chát và Tuyên Quang. 

Hiện lưu lượng nước về các hồ Bản Chát và Sơn La đang xuống, lưu lượng về các hồ Lai Châu và Tuyên Quang đang tiếp tục lên.

Theo Công ty Thủy điện Sơn La, lúc 9h sáng nay, mực nước hồ chứa Thủy điện Lai Châu là 289,74m. Lưu lượng nước về 8.115m3/s. Tổng lưu lượng qua 3 tổ máy 1.565m3/s.

Dự kiến, khi Thủy điện Lai Châu vận hành xả lũ, tổng lưu lượng xả qua đập lớn nhất là 8.342m3/s; trong đó lưu lượng qua tuabin khoảng 1.600m3/s, qua tràn khoảng 6.832m3/s.

Sáng cùng ngày, Công ty Thủy điện Sơn La đã có thông báo gửi chính quyền hai tỉnh Lai Châu, Điện Biên, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương vùng thượng và hạ lưu đập Thủy điện Lai Châu phối hợp đảm bảo an toàn cho người dân và các công trình, thiết bị.

Thông báo cho biết do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam qua Bắc Bộ kết hợp xoáy thấp phát triển nên khu vực thượng lưu hồ Lai Châu có mưa, kèm theo lưu lượng xả của hồ chứa phía Trung Quốc.

Vì vậy, Công ty thủy điện Sơn La dự kiến vận hành mở cửa đập tràn xả lũ để điều tiết duy trì mực nước không vượt quá mực nước dâng bình thường (cao trình 295m).

Đến thời điểm này, tỉnh Lai Châu đang có nguy cơ bị cô lập hoàn toàn do mưa lũ, sạt lở đất đá. Tất cả các tuyến quốc lộ chính từ các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La sang Lai Châu đều bị chia cắt do mưa lũ, sạt lở.

Ông Lê Trọng Quảng - phó chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu - cho biết: "Hiện lo nhất là hệ thống giao thông bị chia cắt, khiến việc cứu nạn, cứu hộ hết sức khó khăn. Chúng tôi đang tập trung đảm bảo giao thông một cách nhanh nhất, nhưng lực lượng trên địa bàn còn rất yếu".

Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và lãnh đạo tỉnh Lai Châu đã đi kiểm tra tình hình thực tế tại những điểm nóng về thiệt hại do mưa lũ.

Đoàn công tác yêu cầu các cấp chính quyền địa phương, các đơn vị công an, bộ đội, dân quân tự vệ khẩn trương thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm thi thể nạn nhân bị lũ cuốn, nhanh chóng huy động nguồn lực để đảm bảo giao thông tạm thời cũng như tiếp tục công tác di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm.

H.THÚY

Quốc lộ 32, 4D bị chia cắt, đường đi Lai Châu ùn tắc kéo dài Quốc lộ 32, 4D bị chia cắt, đường đi Lai Châu ùn tắc kéo dài

TTO - Từ sáng 24-6 đến lúc này, mưa lớn gây ra sạt lở đất đá xuống đường, chia cắt giao thông các tuyến quốc lộ 4D, 32 từ Lào Cai, Yên Bái đi Lai Châu.

N.V.HẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên