16/07/2012 07:23 GMT+7

Thủy điện đã chịu trả nước

DANH LÊ
DANH LÊ

TT - Ngày 15-7, ông Đặng Văn Tuần - chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ - cho biết nhờ hồ thủy lợi A Yun Hạ xả nước tối đa để phục vụ việc tu sửa tràn, nên lượng nước về hồ thủy điện Sông Ba Hạ rất nhiều, từ ngày 15-7 công ty cho chạy máy 24/24 giờ, do vậy nước về hạ lưu sẽ cải thiện đáng kể.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, thủy điện Sông Ba Hạ đã tiến hành chạy hai tổ máy bình quân 14 giờ/ngày để trả nước về hạ lưu.

Cùng ngày, ông Dương Quốc Vương, phó giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, cho biết sau khi Phú Yên có văn bản kiến nghị, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia chấp thuận cho Nhà máy thủy điện Sông Hinh chạy máy 12 giờ/ngày, góp phần cùng thủy điện Sông Ba Hạ trả nước về hạ lưu.

Công ty TNHH một thành viên thủy nông Đồng Cam cho biết nhờ thủy điện trả nước nên hiện mực nước trên đập đầu mối thủy nông Đồng Cam đã qua tràn từ 0,1 đến 0,2m, lượng nước vào cống hai kênh chính đạt 100% công suất nên tình trạng khô hạn lúa hè thu trên vùng tưới của hệ thống thủy nông Đồng Cam cơ bản được khắc phục.

DANH LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên