Tag: Thượng tướng Lê Quý Vương

Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam

Theo thống kê hiện có hơn 110.000 cựu công an, mỗi năm bình quân tăng lên gần 10.000 người.

3 thượng tướng thôi chức thứ trưởng Bộ Công an từ ngày 1-6

TTO - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký 3 quyết định về việc thôi giữ chức vụ thứ trưởng Bộ Công an đối với 3 thượng tướng Lê Quý Vương, Bùi Văn Nam và Nguyễn Văn Thành.

Đấu tranh để khai nhận hối lộ hàng triệu USD là thử thách lớn trong điều tra

TTO - Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết như vậy tại phiên họp sáng 4-9 của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

Tham nhũng vặt tương đối phổ biến, nhiều vụ giết người dã man do 'ngáo đá'

TTO - Các vụ án tham nhũng được đẩy nhanh tiến độ xử lý, bớt tình trạng "trên nóng, dưới lạnh", nhưng "tham nhũng vặt' còn tương đối phổ biến. Trong xã hội xảy ra nhiều vụ giết người dã man, tàn bạo.

Công an xã có quyền ra văn bản để hoãn xuất cảnh?

TTO - Chủ nhiệm các ủy ban Pháp luật, Tư pháp và trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội đều lo ngại việc quy định thiếu cụ thể, không rõ thẩm quyền đối với trường hợp tạm hoãn xuất cảnh có thể ảnh hưởng đến quyền công dân.

Xăng giả là một trong những nguyên nhân gây cháy xe

TTO - Cơ quan công an cho biết xăng giả là một trong những nguyên nhân gây ra cháy nổ xe thời gian qua.

Ủy ban Tư pháp muốn 'mổ xẻ' vụ nữ sinh giao gà, vụ Nguyễn Hữu Linh

TTO - Nhiều ý kiến cho rằng tình trạng xâm hại tình dục trẻ em đang gây bức xúc xã hội, trong khi việc xử lý và quy định của pháp luật vẫn còn “khoảng trống”.

Bộ Công an điều chỉnh công tác hai thứ trưởng

TTO - Lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và hậu cần - kỹ thuật của Bộ Công an trước đây do thứ trưởng Bùi Văn Thành phụ trách nay được giao cho 2 thứ trưởng khác.

Xử lý án tham nhũng cần quyết tâm chính trị cao, không để kéo dài

TTO - Số vụ án tham nhũng khởi tố năm 2017 tăng gần 50% so với 2016 - thượng tướng Lê Quý Vương - thứ trưởng Bộ Công an, chia sẻ kinh nghiệm xử lý các vụ án tham nhũng.

Bộ Công an đã cấp 8 triệu số định danh cá nhân

TTO - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết đến nay đã cấp gần 8 triệu số định danh cá nhân thông qua cấp thẻ căn cước công dân ở 16 địa phương và cấp 700.000 số định danh cho trẻ mới sinh ở 17 địa phương.