15/02/2024 10:01 GMT+7

Thưởng nóng lực lượng phá án vụ cô gái mất tích 6 ngày

Liên quan việc phá án vụ cô gái mất tích 6 ngày bị sát hại, Thành ủy TP.HCM, TP Thủ Đức và Công an TP.HCM trao khen thưởng đột xuất cho Công an Thủ Đức.

Ông Hoàng Tùng - chủ tịch UBND TP Thủ Đức - trao thưởng cho các chiến sĩ tham gia phá án - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Ông Hoàng Tùng - chủ tịch UBND TP Thủ Đức - trao thưởng cho các chiến sĩ tham gia phá án - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Sáng 15-2, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM, Ban Giám đốc Công an TP.HCM, lãnh đạo Thành ủy TP Thủ Đức trao khen thưởng đột xuất cho Công an Thủ Đức vì khám phá thành công vụ án cô gái mất tích sáu ngày khi chuẩn bị về quê ăn Tết bị sát hại, giấu xác ở Khu công nghệ cao Thủ Đức.

Báo cáo quá trình khám phá vụ án, đại tá Trần Văn Hiếu, trưởng Công an Thủ Đức, cho biết ban đầu nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa (25 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) tuy thừa nhận hành vi giết người nhưng liên tục thay đổi lời khai về quá trình gây án.

Đến ngày 14-2, cơ quan chức năng xác định các hành vi phạm tội của Khoa. Sau khi sát hại, hiếp dâm nạn nhân, Khoa lấy toàn bộ tài sản rồi đem bán ở hai tiệm vàng ở Thủ Đức. 

Sau đó hắn mua túi ni lông để xác nạn nhân vào rồi đem đi phi tang trong bãi đất trống thuộc Khu công nghệ cao Thủ Đức.

Cũng trong ngày 14-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa về tội “cướp tài sản”, “giết người”, “hiếp dâm”.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, phó giám đốc Công an TP, trao hoa và thư khen cho các chiến sĩ - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, phó giám đốc Công an TP, trao hoa và thư khen cho các chiến sĩ - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Tại lễ khen thưởng, ông Nguyễn Hữu Hiệp, bí thư Thành ủy Thủ Đức, nói đời sống xã hội ngày càng phát triển, kéo theo những câu chuyện, những vụ án không thể hình dung. Ông mong lực lượng chức năng sẽ luôn phát huy tinh thần tận tụy với công việc như vụ án này.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, phó giám đốc Công an TP.HCM, cũng biểu dương các chiến sĩ với tinh thần trách nhiệm, hy sinh thầm lặng, làm việc không ngừng nghỉ, dành thời gian sum vầy bên gia đình dịp Tết Nguyên đán để khám phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng chỉ trong 24 giờ.

Lãnh đạo Công an TP.HCM nhận định việc khám phá thành công vụ án còn thể hiện sự phối hợp chặt về nghiệp vụ và tinh thần giữa các phòng nghiệp vụ Công an Thủ Đức. Ông Dương đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy trong thời gian tới, đặc biệt lưu ý việc quản lý dân cư và kịp thời tiếp nhận phản ảnh của người dân.

Thành ủy TP.HCM thưởng tiền năm tập thể: Đội cảnh sát hình sự, Công an phường Tăng Nhơn Phú B, Đội kỹ thuật hình sự, phòng PC01, phòng PC09.

Giám đốc Công an TP.HCM có thư khen kèm tiền thưởng hai đơn vị: Đội cảnh sát hình sự (Công an TP Thủ Đức) và Công an phường Tăng Nhơn Phú B.

Thành ủy Thủ Đức có quyết định thưởng: Ban chỉ huy Công an Thủ Đức, Đội cảnh sát hình sự, Đội kỹ thuật hình sự, Công an phường Tăng Nhơn Phú B, phòng PC01, phòng PC02, phòng PA06, phòng PC09...

Công an TP.HCM thông tin vụ cô gái mất tích 6 ngày, bị sát hại dã manCông an TP.HCM thông tin vụ cô gái mất tích 6 ngày, bị sát hại dã man

Chiều 14-2 (mùng 5 Tết), Công an TP.HCM tổ chức họp báo thông tin vụ cô gái mất tích 6 ngày khi chuẩn bị về quê ăn Tết, sau đó thi thể được tìm thấy ở bãi đất trống Khu công nghệ cao TP Thủ Đức.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên