03/04/2016 06:00 GMT+7

​Thua trận, tuyển cờ vua nữ VN vẫn dẫn đầu

T.PHÚC
T.PHÚC

TTO – Ngày 2-4 (giờ UAE), tuyển cờ vua nữ VN dù đã thua 1,5 – 2,5 trước Mông Cổ ở lượt trận thứ 6 nhưng vẫn duy trì được ngôi nhất bảng nữ của Giải cờ vua vô địch đồng đội châu Á 2016 diễn ra tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE).

Xét về thực lực, tuyển nữ VN (Elo trung bình 2287) không thể sánh với hạt giống số 3 Mông Cổ (Elo trung bình 2395). Tuy nhiên, tuyển nữ VN lại đang sở hữu những kỳ thủ có phong độ rất tốt để tìm điểm số phụ quan trọng. Ở bàn số 1, Phạm Lê Thảo Nguyên (Elo 2335) đã chiến đấu kiên cường trước kỳ thủ chủ lực của Mông Cổ Nomin-Erdene Davaademberel (Elo 2489). Lối đánh thông minh của Thảo Nguyên đã đẩy Davaademberel đến những sai lầm liên tiếp ở cuối ván trước chấp nhận thua cuộc. Ở bàn thứ 4, Hoàng Thị Như Ý (Elo 2247) hòa Enkhtuul Altan-Ulzii (Elo 2209).

Thảo Nguyên vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân bàn 1. Ảnh T.P

 

Tuy nhiên, tuyển nữ VN đã thua chung cuộc 1,5 – 2,5 trước Mông Cổ do Hoàng Thị Bảo Trâm (Elo 22283) và Nguyễn Thị Mai Hưng (Elo 2282) lần lượt thất bại trước Munguntuul Batkhuyag (Elo 2444) và Batchimeg Tuvshintugs (Elo 2395) ở hai bàn còn lại.

Cũng thất bại như VN ở lượt trận thứ hai còn có nhiều đội mạnh khác như Trung Quốc (thua Uzbekistan 1,5 – 2,5), Ấn Độ (thua Kazakhstan 1,5 – 2,5),..  Nhờ vậy, tuyển nữ VN vẫn duy trì được ngôi nhất bảng với 5 trận thắng và 1 trận thua, bằng thành tích với Kazakhstan và Uzbekistan nhưng xếp trên nhờ hơn điểm số phụ.

Riêng kỳ thủ Thảo Nguyên, chiến thắng ở trận này đã đưa cô nhảy vọt lên vị trí dẫn đầu cá nhân bàn số 1 với 4 điểm sau 5 ván.      

Ở bảng mở rộng, thầy trò Đào Thiên Hải – Nguyễn Anh Khôi đã lập công giúp đội tuyển nam VN giành chiến thắng 3-1 trước chủ nhà UAE-1 ở lượt trận thứ 6. Đào Thiên Hải (Elo 2481) đánh bại Saeed Ishaq (Elo 2286) trong khi Anh Khôi (Elo 2412) thắng Khouri Ahmed Abbas (Elo 2062). Ở hai bàn đấu còn lại, Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Elo 2649) hòa Salem Saleh (Elo 2615) và Nguyễn Huỳnh Minh Huy (Elo 2455) hòa Omar Noaman (Elo 2383).

Kết quả này khiến tuyển nam VN nhảy lên vị trí thứ 7 của giải với 3 thắng, 1 hòa và 2 thua. Xếp đầu bảng là tuyển Ấn Độ sau 5 trận thắng và 1 trận thua.

T.PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên