22/08/2016 15:45 GMT+7

​Thủ tướng Singapore phải nghỉ tới 29-8 để chữa bệnh

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sẽ phải tạm nghỉ công việc để điều trị bệnh theo đề nghị của các bác sĩ cho tới ngày 29-8.

Thủ tướng Lý Hiển Long được bộ trưởng quốc phòng Ng Eng Hen đỡ khi ông cảm thấy không khỏe trong lúc đọc diễn văn ngày 21-8 - Ảnh: Jakarta Post
Thủ tướng Lý Hiển Long được bộ trưởng quốc phòng Ng Eng Hen đỡ khi ông cảm thấy không khỏe trong lúc đọc diễn văn ngày 21-8 - Ảnh: Jakarta Post

Theo Reuters, thông tin do văn phòng thủ tướng Singapore công bố ngày 22-8.

Trước đó, ông Lý đã đổ bệnh ngay trong lúc đang đọc bài diễn văn kỷ niệm ngày Quốc Khánh Singapore hôm 21-8. Ông đã phải tạm nghỉ khoảng 1 tiếng rồi mới trở lại đọc nốt bài diễn văn dang dở.

Thông báo của văn phòng thủ tướng Singapore cho biết ông Lý bị hạ huyết áp tạm thời do phải đứng lâu, quá mệt và mất nước.

Các bác sĩ của ông khẳng định tình trạng sức khỏe không tốt hiện thời của ông Lý Hiển Long không liên quan tới các bất thường về tim mạch hay đột quỵ.

Trong thời gian ông Lý Hiển Long phải tạm nghỉ để trị bệnh, phó thủ tướng Teo Chee Hean sẽ thay ông đảm nhiệm các công việc cần giải quyết của thủ tướng.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên