29/12/2023 21:52 GMT+7

Thu ngân sách TP.HCM năm 2023 mới đạt 95,07%

Tính đến hết ngày 29-12, thu ngân sách của TP.HCM mới đạt 95,07% dự toán và chưa thể về đích.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng trao bằng khen cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong nộp ngân sách nhà nước năm 2023 - Ảnh: A.H

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng trao bằng khen cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong nộp ngân sách nhà nước năm 2023 - Ảnh: A.H

Báo cáo tại hội nghị truyền thông báo cáo kết quả thu chi ngân sách năm 2023 do Kho bạc Nhà nước TP.HCM tổ chức chiều 29-12, Phó giám đốc phụ trách Sở Tài chính Nguyễn Trần Phú cho biết năm 2023 dự toán thu ngân sách nhà nước do HĐND TP.HCM giao 469.682 tỉ đồng.

Đến hết ngày 29-12, số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 446.545 tỉ đồng, đạt 95,07% dự toán và bằng 94,69% cùng kỳ.

Trong đó thu nội địa gồm cả dầu thô là 325.963 tỉ đồng, đạt 100,74% dự toán. Thu từ khu vực kinh tế đạt 190.703 tỉ đồng, đạt 98,22% dự toán. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 120.555 tỉ đồng, đạt 82,69% dự toán.

Năm 2024 dự toán thu ngân sách trên địa bàn 482.851 tỉ đồng, tăng 2,8% so với dự toán năm 2023. Nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024 đặt ra trong bối cảnh rất khó khăn.

Liên quan đến các giải pháp nhằm đảm bảo việc thu ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn, lãnh đạo Sở Tài chính TP.HCM cho biết sẽ phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ trong việc thẩm định phương án giá đất để trình UBND TP.HCM xem xét, quyết định nhằm khai thác nguồn thu từ nhà đất thông qua bán đấu giá các khu đất.

Bên cạnh đó sẽ khai thác thêm nguồn thu từ các dự án thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm, bán đấu giá các khu đất còn lại trên địa bàn TP.HCM, các dự án còn lại trên địa bàn…

Ông Nguyễn Văn Dũng, phó chủ tịch UBND TP.HCM, lưu ý ngành tài chính cần tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, quan tâm cải cách thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư để doanh nghiệp, hộ cá nhân, kinh doanh thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

Đồng thời tiếp tục tham mưu UBND TP.HCM các chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân.

"Ngành tài chính căn cứ thực tiễn để có giải pháp phù hợp nhằm khai thác hiệu quả các nguồn thu, nhất là nguồn thu còn dư địa như kinh doanh trên nền tảng số, thương mại điện tử, giải trí, ăn uống, xăng dầu, hạn chế phát sinh nợ đọng.

Bên cạnh đó tăng cường phối hợp, tháo gỡ khó khăn trong đấu giá, thu tiền sử dụng đất các dự án, quản lý tốt tài sản công để khai thác hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí", ông Dũng lưu ý.

Xuất hóa đơn bán lẻ xăng dầu: Ngành thuế Xuất hóa đơn bán lẻ xăng dầu: Ngành thuế 'ấn', doanh nghiệp 'xoay'

Để có thể xuất hóa đơn bán lẻ xăng dầu, mỗi cửa hàng xăng dầu phải đầu tư từ 400 - 700 triệu đồng cho phần cứng, chưa nói đến phần mềm và các chi phí khác liên quan. Với mức hoa hồng chỉ có 500 - 600 đồng/lít, đầu tư hệ thống này sẽ cầm chắc lỗ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên